Văn Miếu Quốc Tử Giám nườm nượp người đến xin chữ

07/02/2019 06:19
Tùng Dương
(GDVN) - Tục xin chữ đầu năm mới tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) là nét đẹp có từ lâu đời, phản ánh tính thần hiếu học, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay.

Từ sáng mùng 1 Tết, rất nhiều người dân đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội để du xuân và xin chữ cầu mong một năm mới bình an, học hành tiến tới.

Năm nào cũng vậy, chị Thu ở Hà Đông đều đưa các con cùng gia đình mình đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ. Năm nay, gia đình chị xin chữ Đỗ Đạt với mong muốn được an lành và hai con đạt nhiều kết quả học tập tốt.

Khu Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội rất đông du khách từ sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Khu Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội  rất đông du khách từ sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Tùng Dương.

Năm nay có hơn 20 ông đồ cho chữ, cách viết khác nhau nhưng đều đẹp, bay bổng. Hầu hết mọi người đến đây đều xin chữ Phúc, chữ An, Đăng Khoa, Đỗ Đạt… 

Những chữ Hán -Nôm được viết trên giấy đỏ, giấy nền gấm có hoa đào càng làm tăng thêm vẻ đẹp của những nét thư pháp ngày xuân.

Văn Miếu Quốc Tử Giám nườm nượp người đến xin chữ ảnh 2

Đầu xuân đến phố "ông Đồ" xin chữ

Ngoài xin chữ, du khách đến đây còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ dân gian như hát văn, hát Quan họ, hát chèo, xem múa Lân sư rồng.

Ngay tại sân Thái học trong Văn Miếu Quốc - Tử Giám còn diễn ra hoạt động đánh cờ tướng, cờ bỏi và đặc biệt là đánh cờ người truyền thống.

Ngoài khu Văn Miếu Quốc - Tử Giám thì khu vực Hồ Văn cũng khá đông du khách đến du xuân.

Chị Thu ở Hà Đông và 2 con Thùy Linh, Hương Trà năm nào cũng đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.
Chị Thu ở Hà Đông và 2 con Thùy Linh, Hương Trà năm nào cũng đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.

Khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn kiếm, Đền Ngọc Sơn cũng khá đông du khách.

Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc cũng rất đông người đến thắp hương cầu cho một năm mới nhiều điều tốt lành đến với mọi nhà.

Làng hoa Nhật Tân cũng rất đông bạn trẻ đến để thưởng hoa và chụp cho mình những tấm ảnh kỷ niệm. 

Xếp hàng mua giấy để xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giá giấy là 100 nghìn đồng 1 tờ. Ảnh: Tùng Dương.
Xếp hàng mua giấy để xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giá giấy là 100 nghìn đồng 1 tờ. Ảnh: Tùng Dương.
Chữ được viết miễn phí tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Chữ được viết miễn phí tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Em Khánh Vân ở Đồng Đa, Hà Nội xin chữ Bình An. Ảnh: Tùng Dương.
Em Khánh Vân ở Đồng Đa, Hà Nội xin chữ Bình An. Ảnh: Tùng Dương.
Mỗi chữ một vẻ, chữ nào cũng đẹp. Ảnh: Tùng Dương.
Mỗi chữ một vẻ, chữ nào cũng đẹp. Ảnh: Tùng Dương.
Cả gia đình xin được chữ với nét mặt phấn khởi. Ảnh: Tùng Dương.
Cả gia đình xin được chữ với nét mặt phấn khởi. Ảnh: Tùng Dương.
Có rất nhiều em nhỏ cũng theo bố mẹ đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.
Có rất nhiều em nhỏ cũng theo bố mẹ đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám xin chữ. Ảnh: Tùng Dương.
Khu vực thi đấu cờ tướng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Khu vực thi đấu cờ tướng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Khu vực thi đấu cờ người tại sân Thái Học - Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Khu vực thi đấu cờ người tại sân Thái Học - Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Khu vực xin chữ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Khu vực xin chữ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Từ mùng 2 Tết, rất nhiều bạn trẻ và du khách đến chụp ảnh tại đồng hoa Nhật Tân, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Từ mùng 2 Tết, rất nhiều bạn trẻ và du khách đến chụp ảnh tại đồng hoa Nhật Tân, Hà Nội. Ảnh: Tùng Dương.
Hàng nghìn du khách đến dâng hương tại Đền Quán Thánh, Hà Nội cầu cho Quốc thái dân an.Ảnh: Tùng Dương.
Hàng nghìn du khách đến dâng hương tại Đền Quán Thánh, Hà Nội cầu cho Quốc thái dân an.Ảnh: Tùng Dương.
Giá trông xe máy tại khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám tăng lên 10 nghìn đồng 1 xe trái với quy định. Ảnh: Tùng Dương.
Giá trông xe máy tại khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám tăng lên 10 nghìn đồng 1 xe trái với quy định. Ảnh: Tùng Dương.
Nhiều chợ ở trung tâm Hà Nội mở bán hàng từ mùng 2 Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Nhiều chợ ở trung tâm Hà Nội mở bán hàng từ mùng 2 Tết. Ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương