Vinh quang Việt Nam 2022: Tôn vinh 13 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

10/09/2022 13:49
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 10/9, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” được tổ chức nhằm tôn vinh 13 tập thể, cá nhân điển hình. 

Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 được chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Báo Lao Động tổ chức thực hiện trong sáng ngày 10/9, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô.

Với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 nhằm tôn vinh những tấm gương điển hình, tiên tiến, các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quảng bá, lan tỏa rộng rãi những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tiết mục sân khấu nghệ thuật mở đầu Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Ngọc Mai).

Tiết mục sân khấu nghệ thuật mở đầu Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Ngọc Mai).

Tham dự Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, cùng các đồng chí lãnh đạo, những cá nhân, tập thể điển hình được tôn vinh.

Qua 17 năm tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã góp phần tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu ở mọi lĩnh vực, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cổ vũ phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Ngọc Mai).

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Ngọc Mai).

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thể hiện niềm vui mừng, bày tỏ tình cảm chân thành đối với các tập thể, cá nhân anh hùng, tiên tiến được tôn vinh.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, trải qua 17 lần tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam ngày càng giữ ổn định, có uy tín trong xã hội và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo tác động tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, để lại dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

“Nối tiếp những thành công của các năm trước, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” đã nhận được nhiều đề cử từ các bộ, ban ngành, các cơ quan báo chí truyền thông. Căn cứ vào điều kiện, kết quả thành tích của các tập thể, cá nhân, trên tinh thần công tâm, khách quan và khoa học, Chương trình Vinh quang Việt nam năm 2022 đã tìm ra 7 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiên tiến, là những nhân tố xuất sắc trong 2 năm qua.

Năm nay, 13 tập thể, cá nhân được vinh danh thực sự là những tấm gương tiêu biểu, có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, gan dạ, dũng cảm, có đóng góp xuất sắc trên nhiều lĩnh vực khác nhau”, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến. (Ảnh: Ngọc Mai).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến. (Ảnh: Ngọc Mai).

Những tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” thể hiện khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn, cống hiến trong quá trình phục hồi đất nước, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân, trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh Việt Nam.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, và diễn ra thường niên qua các năm, đến nay, đã có 258 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 17 kỳ Vinh quang Việt Nam, trong đó có 95 tập thể, 163 cá nhân.

Danh sách 13 tập thể, cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam":

* 7 tập thể

-Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

-Trung tâm Xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư – Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

-Các chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

-Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn Sabeco.

-Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel.

-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

* 6 cá nhân

-Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

-Ông Vũ Gia Luyện. – CEO Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS.

-Em Nguyễn Đức Thuận – cựu học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội.

-Vận động viên Nguyễn Thị Oanh – Đội tuyển Điền kinh Quốc gia Việt Nam.

-Bà Thạch Thị Chal Thy – Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm

-Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách – Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngọc Mai