Vụ gian lận thi cử Hòa Bình, Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù cao nhất từ 10-12 năm

14/05/2020 16:16
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Đỗ Mạnh Tuấn với 2 tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo này từ 10 - 12 năm.

Chiều 14-5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình kết thúc phần xét hỏi bước vào tranh tụng. Đại diện Viện kiểm sát tại Tòa nêu quan điểm luận tội.

Trong ba ngày xét hỏi, trong số 15 bị cáo, có 3 người gồm Nguyễn Quang Vinh, Đào Ngọc Thuật, Khương Ngọc Chất kêu oan, cho rằng không phạm tội như cáo trạng truy tố.

12 người còn lại thừa nhận hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ các tình tiết còn mâu thuẫn.

Chiều ngày 14/5, sau khi nêu các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, rút tình tiết phạm tội nhiều lần, Viện Kiểm sát đã có đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Theo đó, Nguyễn Quang Vinh được xác định đóng vai trò chủ mưu trong việc nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm và 20 bài thi của 65 thí sinh ở Hòa Bình, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị 7 – 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Diệp Thị Hồng Liên, nguyên Trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình bị đề nghị 2,5 – 3 năm tù.

Đỗ Mạnh Tuấn bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình. Ảnh: LC
Đỗ Mạnh Tuấn bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình. Ảnh: LC

Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy bị truy tố về 2 tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 và tội nhận hối lộ theo điều 354, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Đỗ Mạnh Tuấn 7 – 8 năm tù về tội nhận hối lộ, 3 - 4 năm tù về Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, tổng hình phạt đề nghị là 10 – 12 năm tù.

Nguyễn Khắc Tuấn, Chuyên viên Phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình bị đề nghị 5- 6 năm tù.

Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Khắc Tuấn phạm tội 2 lần vào năm 2017 và 2018 nên phải chịu tình tiết phạm tội nhiều lần, còn những người khác đều phạm tội trong năm 2018 nên xin rút tình tiết truy tố phạm nhiều lần.

Đỗ Mạnh Tuấn khai được Vinh khuyên nhận hết, vợ con ở ngoài có anh chị lo
Đỗ Mạnh Tuấn khai được Vinh khuyên nhận hết, vợ con ở ngoài có anh chị lo

Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 5 – 6 năm tù.

Đào Ngọc Thuật, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Mường Bi, huyện Tân Lạc, Viện Kiểm sát đề nghị 3 – 4 năm tù.

Các cựu giáo viên:

Nguyễn Thị Thu Loan, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 2 – 2,5 năm tù.

Nguyễn Thị Hồng Chung, nguyên giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Viện Kiểm sát đề nghị từ 2 – 2,5 năm tù.

Bùi Thanh Trà, nguyên Giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Sơn, Viện Kiểm sát đề nghị 2 – 2,5 năm tù cho hưởng án treo.

Phùng Văn Thụ, nguyên Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát đề nghị phạt 12 – 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Nguyễn Tân Hưng, nguyên cán bộ phòng khảo thí, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 18 – 24 tháng tù, cho hưởng án treo

Quách Thanh Phúc nguyên Hiệu phó Trường Trung học phổ thông 19-5, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 18 – 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Lê Thị Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ bị đề nghị 2 – 2,5 năm tù, cho hưởng án treo.

Nguyễn Đức Hoàng nguyên thanh tra viên Phòng Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 2 – 2,5 tháng tù cho hưởng án treo.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị xử lý vật chứng phạm tội trong đó khoản tiền 550 triệu đồng của Nguyễn Mạnh Tuấn xử lý, tịch thu xung công quỹ nhà nước (trong đó có 300 triệu đồng của Hồ Chúc và 250 triệu đồng của Đào Ngọc Thuật đưa, theo lời khai của Mạnh Tuấn).

Máy tính của Đỗ Mạnh Tuấn trả lại trường Lạc Thủy. Máy tính Lenovo của Nguyễn Khắc Tuấn xung công quỹ.

Tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư của các bị cáo.

Trần Phương