Vụ HS THCS Đức Giang nhảy từ tầng 3: CA Hoài Đức thông tin quá trình điều tra

17/11/2022 09:56
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nam sinh đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, vẫn chưa ổn định tâm lý. Cơ quan điều tra đã lấy giấy chứng thương và tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Đức Giang, huyện Hoài Đức (Hà Nội) nhảy từ tầng 3 xuống đất nghi do bị bạn học trêu chọc, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 16/11, Đại úy Ngô Doãn Đạt - Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Hoài Đức cho biết, thời điểm hiện tại vẫn chưa có nguyên nhân chính thức của vụ việc. Mọi việc vẫn đang trong thời gian điều tra, làm rõ.

Đại úy Ngô Doãn Đạt thông tin thêm: "Đến giờ vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc là do còn nhiều công đoạn phải điều tra, xác minh theo quy định. Hơn nữa, đội điều tra chưa thể tiếp xúc để lấy thông tin từ chính nạn nhân do tâm lý của học sinh nói trên vẫn chưa ổn định.

Nạn nhân vẫn đang điều trị và theo dõi ở bệnh viện. Thời điểm này ngoài bố mẹ của học sinh, người lạ đến có thể sẽ tạo ra sự xáo trộn tâm lý, không tốt cho quá trình điều trị.

Trường Trung học cơ sở Đức Giang, nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3 xuống đất nghi do bị bạn trêu chọc. Ảnh: Trung Dũng

Trường Trung học cơ sở Đức Giang, nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3 xuống đất nghi do bị bạn trêu chọc. Ảnh: Trung Dũng

Tuy sức khoẻ cháu của cháu hiện tại cũng đã ổn định và đang dần hồi phục nhưng vì lo ngại tâm lý của cháu, phía gia đình không cho cơ quan điều tra tiếp xúc. Bản thân bố mẹ của nam sinh cũng chưa dám hỏi trực tiếp từ chính cháu.

Trong thời điểm này chúng tôi chỉ có thể động viên để học sinh nói trên yên tâm điều trị nhưng vẫn luôn theo dõi sức khoẻ và quá trình điều trị của em đó".

Cũng theo Đại úy Đạt, sau khi xảy ra sự việc trên địa bàn, công an huyện Hoài Đức cũng đã nắm tình hình và xuống ngay hiện trường để làm việc với nhà trường, làm việc với bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, sau đó nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Việt Đức.

Tại bệnh viện Việt Đức, cơ quan điều tra cũng đã lấy giấy chứng thương và làm các thủ tục điều tra, đồng thời làm việc với các bên có liên quan.

Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Hoài Đức nhấn mạnh, khi chưa có kết quả điều tra cuối cùng thì chưa thể trả lời về nguyên nhân chính thức của vụ việc. Mọi thông tin lan truyền truyền trước đây cho rằng nam sinh nhảy từ tầng 3 xuống đất là do bạn trêu chọc chỉ là phỏng đoán. Đại úy Đạt khẳng định, từ khi thụ lý vụ việc, cơ quan này đã vào cuộc tích cực. Vụ việc được giao cho các điều tra viên có kinh nghiệm.

Về thời gian dự kiến có kết luận điều tra, Đại úy Đạt cho hay: "Hiện tại mọi việc vẫn phải phụ thuộc vào tình hình sức khoẻ và tâm lý của học sinh. Bình thường đúng theo thời hạn điều tra thì chúng tôi có thời hạn ban đầu là 20 ngày, kéo dài đến 2 tháng.

Nếu vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp và cần nhiều thời gian hơn nữa thì đề nghị gia hạn từ 3 đến 4 tháng. Vụ việc có sự phụ thuộc vào yếu tố sức khoẻ và tâm lý của học sinh như trên thì chưa thể nói trước là sẽ xong trong thời gian bao lâu. Tuy nhiên, lực lượng điều tra vẫn đang cố gắng để có thể giải quyết vụ việc nhanh nhất".

Như thông tin được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải trước đó, ngày 3/11 xảy ra sự việc một học sinh lớp 9 tại Trường Trung học cơ sở Đức Giang, huyện Hoài Đức bị gãy tay, gãy chân phải nhập viện cấp cứu khi chơi đùa cùng các bạn học trong trường.

Trả lời phóng viên trong ngày 4/11, thầy Đinh Trọng Thái - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đức Giang cho biết, hiện sức khỏe học sinh nói trên đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, học sinh này vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị vì chưa thể tự đi lại được.

Vị Hiệu trưởng này thông tin thêm: "Học sinh đang học lớp 9 tại trường. Hôm xảy ra sự việc, do trời mưa nên thầy giáo dạy môn Thể dục đã cho các học sinh vào khu phòng học để trú mưa và đánh cờ.

Trong tiết học đó, có một số em trêu đùa nhau và đã được giáo viên bộ môn can ngăn. Nhưng trong tiết Lịch sử sau đó không rõ vì nguyên nhân gì mà em Q. lại nhảy từ tầng 3 xuống đất. Các thông tin cho rằng, em Q. nhảy từ tầng 3 xuống sân trường do bạn trêu chọc là chưa xác thực".

Thầy Thái cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã bố trí người để đưa học sinh nói trên đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cáo tình hình lên lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức.

Trong buổi chiều xảy ra sự việc, Hiệu phó nhà trường cùng một số giáo viên đã đến bệnh viện để thăm hỏi. Phía bệnh viện xác nhận, học sinh Q. bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chiều cùng ngày, gia đình các học sinh liên quan cũng đến thăm hỏi em Q. Hiện tại, ngoài em Q. đang nằm điều trị tại bệnh viện, các học sinh có liên quan đến sự việc trên đều đã đi học bình thường.

Trung Dũng