Vụ Trưởng khoa ĐH Luật bị tố cưỡng dâm: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Hà Nội xử lý

05/04/2022 06:34
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công an quận Hoàng Mai đã chuyển hồ sơ vụ việc Trưởng khoa trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm, đánh đập một cô gái đến Công an Thành phố Hà Nội xử lý.

Ngày 4/4, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc Trưởng khoa Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm, hành hung đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an Thành phố Hà Nội) xử lý theo thẩm quyền.

“Chúng tôi bàn giao toàn bộ hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội thụ lý, tiếp tục làm rõ vụ việc”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, cuối tháng 3 vừa qua, nạn nhân V.N.H (sinh năm 1998) đã có đơn trình báo gửi Công an phường Hoàng Liệt về việc bị ông T. (Trưởng một khoa tại Trường Đại học Luật Hà Nội) cưỡng dâm và đánh đập.

Sau đó, chị H. đến Ngôi nhà Bình Yên (Trung tâm phụ nữ và phát triển thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) lánh nạn từ ngày 13/3 thông qua sự giới thiệu của một người quen.

Ngay sau đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an Thành phố Hà Nội điều tra, xử lý đơn tố giác tội phạm.

Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội nhận được Công văn số 16 của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác của bà H. (sinh năm 1998) lánh lạn tại Ngôi nhà Bình yên Hà Nội.

Theo như nội dung đơn tố giác, nạn nhân tố ông L.M.T (sinh năm 1972) - Trưởng khoa tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị một bệnh viện đa khoa tư nhân đã ép quan hệ tình dục, quay video clip, bạo lực và đe dọa chị H.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội nhận thấy nội dung đơn tố giác trong vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần, tính mạng của cá nhân chị H., đồng thời ảnh hưởng tới đạo đức, văn hóa xã hội và gây bức xúc dư luận.

"Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội kính chuyển đơn tố giác và đề nghị cơ quan Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc kịp thời, nghiêm minh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chị H. theo quy định của pháp luật", Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội nên trong văn bản.

Mạnh Đoàn