Xe tăng và tên lửa phòng không VN luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ

10/01/2013 13:14
Theo QĐND
(GDVN) - Tiếp tục chương trình tập huấn, ngày 9-1, lớp tập huấn quân sự toàn quân năm 2013 đã tổ chức tham quan Lữ đoàn xe tăng 201 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) và Đoàn tên lửa phòng không 64 (Sư đoàn phòng không 361, Quân chủng PK-KQ) luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).
Sáng 9-1, tại Lữ đoàn 201, hơn 500 cán bộ tham dự lớp tập huấn đã được tham quan thứ tự hành động của Tiểu đoàn 3 chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; cơ động xe tăng đến khu vực sơ tán. Buổi chiều cùng ngày, lớp tập huấn tham quan Đoàn tên lửa phòng không 64 luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ từ tăng cường lên cao; nạp đạn, thu hồi và ngụy trang khí tài, xếp đội hình, hạ mệnh lệnh hành quân. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động tham quan và luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ tại các đơn vị, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn, đã ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị trong chuẩn bị và thực hành luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Theo đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng, việc luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí cũng nêu lên một số hạn chế trong quá trình luyện tập và yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung liên quan đến hoạt động chuyển trạng thái SSCĐ, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của các đơn vị trong thời gian tới và những năm tiếp theo.
Cán bộ dự tập huấn tham quan thứ tự hành động chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao ở Lữ đoàn xe tăng 201.
Cán bộ dự tập huấn tham quan thứ tự hành động chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao ở Lữ đoàn xe tăng 201.
Lắp bình điện cho xe tăng.
Lắp bình điện cho xe tăng.
Cố định một cơ số nhỏ vật tư kỹ thuật trước khi hành quân.
Cố định một cơ số nhỏ vật tư kỹ thuật trước khi hành quân.
Đội hình xe tăng hành quân cơ động ra khu sơ tán.
Đội hình xe tăng hành quân cơ động ra khu sơ tán.
Đoàn trưởng Đoàn tên lửa phòng không 64, Trung tá Nguyễn Quốc Văn (người đứng) giao nhiệm vụ trong chuyển trạng thái SSCĐ cho các thành phần.
Đoàn trưởng Đoàn tên lửa phòng không 64, Trung tá Nguyễn Quốc Văn (người đứng) giao nhiệm vụ trong chuyển trạng thái SSCĐ cho các thành phần.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn tên lửa phòng không 64 ngụy trang phương tiện, chuẩn bị hành quân
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn tên lửa phòng không 64 ngụy trang phương tiện, chuẩn bị hành quân
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn tên lửa phòng không 64 thể hiện quyết tâm cao, sau khi nhận mệnh lệnh hành quân.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn tên lửa phòng không 64 thể hiện quyết tâm cao, sau khi nhận mệnh lệnh hành quân.
Theo QĐND