Ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục TP.Hồ Chí Minh về nghi án bé gái bị xâm hại

14/03/2017 15:44
Phương Linh
(GDVN) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản, yêu cầu quận Thủ Đức nhanh chóng làm rõ, kết luận vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Ngày 13/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn đã ký văn bản số 724, gửi Uỷ ban Nhân dân quận Thủ Đức, về xử lý các thông tin bất thường tại trường học.

Theo đó, ngay sau khi nhận được báo cáo số 30 ngày 13/3/2017, của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức, về thông tin một học sinh bị xâm hại tại trường học ở trên địa bàn quận, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu: Chính quyền quận Thủ Đức chỉ đạo lực lượng Công an quận, chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Giám đốc Sở Giáo dục TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn yêu cầu cần làm rõ nghi án bé gái bị xâm hại (ảnh minh họa)
Giám đốc Sở Giáo dục TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn yêu cầu cần làm rõ nghi án bé gái bị xâm hại (ảnh minh họa)

Đồng thời, cần có văn bản kết luận chính xác vụ việc này trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành giáo dục của thành phố cũng đề nghị, ngay sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, chính quyền quận Thủ Đức cần có thông cáo báo chí, thông tin kịp thời, ổn định dư luận, tránh trường hợp gây hoang mạng cho cộng đồng.

Ngoài việc gửi văn bản tới quận Thủ Đức, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học thuộc Sở cũng đã được cử về trường bé gái học, hỗ trợ nhằm sớm ổn định ngay tâm lý, tinh thần của bé, đảm bảo tốt nhất việc học tập và sinh hoạt của bé.

Phương Linh