Yêu thương về với học trò khó khăn Trường THPT Xuyên Mộc giữa mùa dịch

22/02/2022 09:05
Bài, ảnh: Võ Thanh Minh - Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc là địa chỉ tin cậy tiếp sức giúp học sinh nghèo hiếu học vượt qua khó khăn.

Ngày 21/2/2022, Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm học 2021-2022.

Toàn trường có 45 học sinh khó khăn, có học lực học khá, giỏi, có ý chí vượt khó, được nhận học bổng 4.500.000 đồng/suất, tương ứng với 500.000 đồng/tháng, cho 9 tháng/năm học.

Phát học bổng lần này, mỗi em được nhận 2.000.000 đồng, sang tháng 3, tháng 4, tiếp tục nhận mỗi tháng 1.000.000 đồng, sang tháng 5, nhận tiếp 500.000 đồng, đảm bảo đủ mỗi suất học bổng 4.500.000 đồng/năm học.

Để được nhận học bổng 4.500.000 đồng/năm học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Sau khi học sinh làm đơn, hoặc thầy cô bạn bè giới thiệu, Hội khuyến học nhà trường sẽ cử người đi xác minh, đảm bảo học bổng được trao đúng đối tượng.

Thầy Võ Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc (bìa phải) cùng ban chấp hành hội Khuyến học nhà trường.

Thầy Võ Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc (bìa phải) cùng ban chấp hành hội Khuyến học nhà trường.

Thầy Võ Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc chia sẻ: “Năm nay dịch bệnh, học sinh học trực tuyến, nên hôm nay mới tiến hành phát học bổng cho học sinh.

Có được nguồn quỹ này là lòng do hảo tâm của các Mạnh Thường Quân, đặc biệt các cựu học sinh nhà trường, đóng góp từ những năm học trước, trong những lần trường tổ chức văn nghệ “Chắp cánh ước mơ”, tổ chức 40 năm thành lập trường”.

Tổng số tiền quỹ khuyến học nhà trường chi trong năm học 2021 - 2022, cho hạng mục “Máy tính và sóng, cho em”, “Nâng bước chân em tới trường” … khoảng 230.000.000 đồng”.

Quỹ hội khuyến học Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc được quản lý, theo dõi khách quan, minh bạch. Cuối năm học, Ban thanh tra nhân dân của trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, việc thu, chi.

Nhà trường công khai, minh bạch cho Mạnh Thường Quân, quý thầy cô giáo, cùng cựu học sinh được biết.

Đảm bảo, quỹ khuyến học của Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc minh bạch tuyệt đối, số tiền thiện nguyện của do Mạnh Thường Quân, quý thầy cô giáo, cùng cựu học sinh đóng góp, đảm bảo đến đúng người nhận, đúng số lượng.

Vì vậy, Hội khuyến học của trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc nhận được sự tin tưởng, ủng hộ nhiệt tình của Mạnh Thường Quân, quý thầy cô giáo, cùng cựu học sinh nhà trường.

Một số học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng năm học 2021-2022

Một số học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng năm học 2021-2022

Em H., một học sinh được nhận học bổng chia sẻ: “Nhà em khó khăn, em là người thứ 3 trong gia đình được nhận học bổng 4.500.000 đồng/năm học của Hội khuyến học Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc.

Hai chị đầu đều đang vừa học đại học, vừa đi làm, chưa có điều kiện giúp đỡ em, nhờ có học bổng 4.500.000 đồng/năm, nên chị em chúng em mới có thể học xong phổ thông được.

Chẳng có gì hơn ngoài lòng biết ơn vô hạn gửi đến quý Mạnh Thường Quân, quý thầy cô giáo nhà trường, quý anh chị cựu học sinh, em chỉ biết cố gắng học tốt hơn, mong sau này có dịp quay lại trường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình hôm nay”.

Thầy Võ Thanh Minh chia sẻ: “Nếu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học khá, giỏi, có khả năng đỗ vào Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, các em hãy mạnh dạn đăng ký thi tuyển vào trường, trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể thực hiện được ước mơ hoài bão của mình, kể cả khi các em tốt nghiệp và vào các trường chuyên nghiệp”.

Học sinh khá, giỏi, hoàn cảnh khó khăn, các em sẽ nhận được 10 kg gạo/tháng từ Hội chữ thập đỏ Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc, 500.000 đồng/tháng từ Hội khuyến học Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc.

Ngoài ra, các em sẽ được miễn giảm học phí, miễn tiền học tăng tiết trong trường. Cùng với đó, các dịp lễ tết, học sinh khá, giỏi, hoàn cảnh khó khăn sẻ nhận được quà từ Mạnh Thường Quân.

Trường Trung học phổ thông Xuyên Mộc đã và đang là địa chỉ tin cậy của học sinh nghèo hiếu học.

Bạn M., một cựu học sinh thường xuyên đóng góp quỹ học bổng “Nâng bước chân em tới trường” (xin giấu tên) chia sẻ với người viết: “Em từng khó khăn, nhận được yêu thương của thầy cô và nhà trường khi đi học, mãi khắc ghi ghi trong lòng những yêu thương đó.

Hàng năm em đều gửi về trường một ít yêu thương của mình, về cho các em khó khăn như mình ngày ấy, cũng là tri ân những yêu thương thầy cô, anh chị đã dành cho mình”.

Gieo yêu thương hôm nay, ngày mai sẽ nhận lại yêu thương đong đầy, chúc quý thầy cô, quý cựu học sinh nhà trường, tiếp tục truyền thống nhân ái, yêu thương học trò.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, câu chuyện của tác giả.

Bài, ảnh: Võ Thanh Minh - Sơn Quang Huyến