Mỹ - Nga sẽ tiến hành đàm phán thiết lập lá chắn tên lửa ở châu Âu

10/08/2011 00:02
(GDVN) - Hoa Kỳ và Nga dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành các phiên đàm phán về vấn đề thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu vào ngày 11-12/8 tại St Petersburg.

(GDVN) - Hoa Kỳ và Nga dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành các phiên đàm phán về vấn đề thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu vào ngày 11-12/8 tại thành phố St Petersburg (Nga) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo đó, ông Ellen Tauscher, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn để Kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, sẽ  có cuộc gặp gỡ với người đứng đầu phái đoàn tham gia đàm phán của Nga về vấn đề này là Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

 

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin về cuộc gặp gỡ trên với hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Trước đó, Nga và NATO đã đạt được sự đồng thuận một phần tại một hội nghị thượng đỉnh Nga-NATO ở Lisbon trong tháng 11/2010 về việc thiết lập các lá chắn tên lửa ở châu Âu.

Tuy nhiên, hiện NATO vẫn muốn hai hệ thống của hai bên độc lập trong việc trao đổi thông tin, trong khi Nga  lại ủng hộ  việc thiết lập hệ thống liên lạc có khả năng tương tác toàn diện.

Hơn nữa, Nga vẫn kiên quyết phản đối kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở gần biên giới của mình vì cho rằng đó sẽ là một mối đe dọa tới an ninh quốc gia, mặc dù, NATO và Hoa Kỳ liên tục nhấn mạnh rằng lá chắn sẽ đó là nhằm để bảo vệ các thành viên NATO từ các tên lửa của CHDCND Triều Tiên và Iran chứ không nhắm vào Nga.

{iarelatednews articleid='10053,10005,10028,10036,10014,9978,9959,9953,9951,9946,9924,9884,9925,9921,9899,9898,9895,9891'}

Nguyễn Hường (Theo Rian)

alt