Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông

10/08/2011 00:03
(GDVN) - Thời tiết nóng nực, nhiệt độ vẫn ở mức cao nhưng có lúc có mưa rào và dông sẽ là kiểu thời tiết phổ biến ở các tỉnh miền Bắc trong hôm nay.

(GDVN) - Thời tiết nóng nực, nhiệt độ vẫn ở mức cao nhưng có lúc có mưa rào và dông sẽ là kiểu thời tiết phổ biến ở các tỉnh miền Bắc, nhất là ở Hà Nội trong ngày hôm nay (10/8).

{iarelatednews articleid='9391,2062'}

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục đi qua Bắc Bộ. Thời tiết các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa và rải rác có dông.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

alt
Khu vực Hà Nội hôm nay sẽ có mưa rào và rải rác có dông. (Ảnh NP)

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguyễn Vũ