Nasa phát hiện 2 "vật thể lạ" bay theo quỹ đạo vệ tinh Bắc Triều Tiên

13/12/2012 20:10
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Trên quỹ đạo xuất hiện 3 đối tượng mới sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo.

Tờ Washington Post dẫn một báo cáo của các nhà vật lý học thiên thể tại Trung tâm Vật lý học Thiên thể Harvard-Smithsonian cho biết, Mỹ đã xác định được 1 trong 3 đối tượng trên là một vệ tinh mang số hiệu 39.026 (theo hệ thống quốc tế là 2012-072A).

Quang Minh 3 trên trang web www.n2yo.com
Quang Minh 3 trên trang web www.n2yo.com 
Vệ tinh di chuyển đồng bộ với quỹ đạo của Mặt Trời với bán kính 494 km và 599 km, cùng độ nghiêng 97,4 độ. Hai đối tượng chưa xác định được còn lại di chuyển trên một quỹ đạo tương tự với bán kính tương ứng là 497 km và 582 km; 498 km và 570 km.
Không thể theo dõi chuyển động của các đối tượng trên trên trang web của NASA nhưng có thể xem trên trang web www.n2yo.com.
Theo "Interfax", hai đối tượng còn lại được Triều Tiên phóng lên quỹ đạo có mã số lần lượt là  39.027 và 39.028 (trên hệ thống quốc tế là 2012-2012-072V và 072S).
Một chuyên gia giấu tên nói với hãng tin của Nga rằng có thể là mảnh vỡ của vệ tinh hoặc thậm chí là một chiếc vệ tinh nữa. Còn đối tượng 39.026, theo ý kiến của chuyên gia này, nó có thể là một vệ tinh viễn thám.
Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Sok cho biết, vệ tinh quay của Triều Tiên quay xung quanh Trái Đất với vận tốc 7,6 km/giây.
Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa Quang Minh 3 vào sáng ngày 12 tháng 12. Cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc, đã lên tiếng lên án mạnh mẽ động thái trên và cho rằng đó thực sự là một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo cho các mục đích quân sự.  
CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố rằng truyền hình vệ tinh phát động được thiết kế để thu thập thông tin về khoáng sản và dự báo thời tiết.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)