Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Xử lý nghiêm đối tượng hành hung phóng viên

14/12/2012 14:59
Theo Quốc Huy/VietNamNet
Chiều 13/12, đại diện Công an TP. Cần Thơ khẳng định tại cuộc họp báo liên quan tới vụ việc PV báo Nông thôn Ngày nay Nguyễn Đức Khánh, bị giật máy ảnh, hành hung khi chụp ảnh hiện trường vụ TNGT là có thật.
Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/11, ông Nguyễn Văn Hải Âu là cán bộ lái xe Phòng Hậu cần Công an TP. Cần Thơ được phân công điều khiển xe ô tô mang BKS: 65E – 8999 lưu thông trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ thì va chạm với xe mô tô mang BKS: 65P8 – 3876.
Sau khi vụ việc xảy ra, Âu đã gọi điện cho ông Trần Thanh Tiến – Phó Đội trưởng đội xe, Nguyễn Đông Sơ và Nguyễn Quốc Tuấn là cán bộ đội xe, thuộc Phòng Hậu cần đến hiện trường giải quyết vụ TNGT.
Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng (ảnh phải) tại cuộc họp báo. Ảnh: Quốc Huy
Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng (ảnh phải) tại cuộc họp báo. Ảnh: Quốc Huy
Vào thời điểm trên, Trần Hữu Lộc là cán bộ đội xe Phòng Hậu cần tình cờ đi ngang qua hiện trường vụ việc và vào tham gia giải quyết. Do có nhiều người đứng xem dùng điện thoại di động chụp ảnh xe ô tô 65E – 8999 nên Lộc và Tuấn đã dùng giấy lịch dán kín biển số trước và sau xe (biển số xanh) của đơn vị.
Khoảng 20h 50 phút, PV Đức Khánh đến và dùng máy ảnh ghi lại hiện trường vụ TNGT. Tại đây, 2 người mặc thường phục xưng là công an đã giật máy ảnh, điện thoại di động của anh Khánh để xóa các file ảnh liên quan tới vụ va chạm giao thông, sau đó trả lại máy cho phóng viên.
Vụ việc chưa dừng lại, khi anh Khánh đang đứng trên lề đường thì xảy ra cự cãi với Khứu Tấn Lợi (SN 1975) Lê Thanh Bình (SN 1987); sau đó bị cả hai đe dọa và đuổi đánh.
Anh Khánh bỏ chạy bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Trãi, qua cửa hàng bán điện thoại di động, bị Lương Minh Thành (SN 1980), khách đứng mua card điện thoại nhầm tưởng là cướp, chộp lấy anh Khánh khiến anh này ngã xuống đường. Vụ việc sau đó được báo chí phản ánh, gây bức xúc trong dư luận.
Chủ trì cuộc họp, Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng – Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, tỏ rõ quan điểm, sẽ xử lý nghiêm đúng pháp luật các cá nhân liên quan đến vụ việc.
“Nếu đúng sỹ quan Công an rượt đuổi, đánh người như vậy...thì dù nạn nhân là phóng viên hay dân thường, chúng tôi vẫn phải xử lý nghiêm ” – Đại tá Trảng nói. Ông Trảng cho biết, hai cán bộ bị kiểm điểm là Trần Hữu Lộc và Nguyễn Đông Sơ, thuộc Phòng Hậu cần CA TP. Cần Thơ.
“Ngoài hình thức kiểm điểm. Chúng tôi sẽ xem xét hình thức kỷ luật khác, theo quy định của ngành đối với hai cán bộ trên” – Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng khẳng định.
Theo Quốc Huy/VietNamNet