Đại chiến Real - M.U (P2): Hat-trick thần kỳ của ‘Rô béo’

22/12/2012 07:36
Luxu Nguyễn
(GDVN) - Chiến thắng 3-1 ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2002/03 khiến Real tới Old Trafford với tâm lý vô cùng thoải mái. Ronaldo béo đã ghi một cú hat-trick vào lưới Fabien Barthez để loại bỏ M.U.
Đó là trận đấu mà ‘siêu dự bị’ Solskjaer đá chính bất ngờ, còn Beckham bị đày lên ghế dự bị (vài tháng sau sự cố giày bay, và chỉ vài tháng sau anh chuyển đến Real) nhưng khi vào sân đã lập một cú đúp và khiến những hi vọng sống của MU trỗi dậy. Tỷ số trận lượt về là 4-3 cho Real, chung cuộc Club Blanco thắng 6-5.
Luxu Nguyễn