HĐXX đã tuyên phạt về tội “giết người” đối với băng nhóm Lê Như Qúy. Cụ thể, 13 bị cáo gồm có: Lê Như Qúy (SN 1983), kẻ cầm đầu băng nhóm lãnh 16 năm tù; Lê Anh Tuấn (SN 1986) lãnh 18 năm tù; Lê Cương (SN 1992), Hồ Tấn Cường (SN 1985), Phạm Thanh Phúc (SN 1991), Bùi Anh Tuấn (SN 1991), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987) cùng lãnh 13 năm tù; Phạm Đăng Linh (SN 1990) 12 năm 6 tháng tù; Phan Khắc Thiệp (SN 1991), Tô Đình Long (SN 1986) cùng 12 năm tù; Đăng Tuấn (SN 1988), Lê Thanh Vũ (SN 1988) 11 năm tù; Lê Công Hậu (SN 1994) lãnh 8 năm. Từ 2 năm tù giam đến 9 tháng tù treo đối với 14 bị cáo còn lại về tội gây rối tật tự công cộng (do Lê Xuân Khánh cầm đầu).
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, 0h30 ngày 15-11-2011 tại vũ trường Phương Đông (Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng), Lê Xuân Khánh (SN 1983, trú tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã vô cớ dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Lê Anh Tuấn (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) gây thương tích cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Sau khi sơ cứu, khâu vết thương tại bệnh viện, Lê Anh Tuấn liền điện thoại cho Lê Như Quý cùng Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Tô Đình Long và Đặng Đại Dương đi tìm để trả thù, nhưng không tìm thấy Lê Xuân Khánh .
Suốt cả ngày 15- 11- 2011, Lê Anh Tuấn gọi điện cho các “chiến hữu” tập trung tại nhà Tuấn để chuẩn bị dao kiếm rồi gọi điện cho băng nhóm Khánh đến điểm hẹn để thanh toán.
Bị thách thức, Lê Xuân Khánh liền gọi các đối tượng tập trung đến quán cà phê GreenLand trên đường Ngô Văn Sở thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để chuẩn bị hung khí đi đánh nhau.
20h cùng ngày, hai băng nhóm tập trung lực lượng, hung khí đến điểm hẹn là ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng – Phan Văn Định (Q.Liên Chiểu- TP. Đã Nẵng) để “tỷ thí” .
Khi giáp mặt, hai tên cầm đầu của 2 nhóm là Lê Anh Tuấn và Lê Xuân Khánh xông vào, hô hào các “chiến hữu” chém giết. Do yếu hơn nên Khánh bị chém nhiều nhát vào người, tìm cách bỏ chạy thì bị vấp ngã. Thấy vậy, nhóm của Tuấn xông tới chém tới tấp vào người Khánh. Hậu quả, Khánh bị chết tại chổ.
Các bị cáo tại phiên xét xử |
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, 0h30 ngày 15-11-2011 tại vũ trường Phương Đông (Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng), Lê Xuân Khánh (SN 1983, trú tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã vô cớ dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Lê Anh Tuấn (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) gây thương tích cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Sau khi sơ cứu, khâu vết thương tại bệnh viện, Lê Anh Tuấn liền điện thoại cho Lê Như Quý cùng Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Tô Đình Long và Đặng Đại Dương đi tìm để trả thù, nhưng không tìm thấy Lê Xuân Khánh .
Suốt cả ngày 15- 11- 2011, Lê Anh Tuấn gọi điện cho các “chiến hữu” tập trung tại nhà Tuấn để chuẩn bị dao kiếm rồi gọi điện cho băng nhóm Khánh đến điểm hẹn để thanh toán.
Bị thách thức, Lê Xuân Khánh liền gọi các đối tượng tập trung đến quán cà phê GreenLand trên đường Ngô Văn Sở thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để chuẩn bị hung khí đi đánh nhau.
Băng nhóm do Lê Xuân Khánh cầm đầu nghe tòa nghị tội. |
20h cùng ngày, hai băng nhóm tập trung lực lượng, hung khí đến điểm hẹn là ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng – Phan Văn Định (Q.Liên Chiểu- TP. Đã Nẵng) để “tỷ thí” .
Khi giáp mặt, hai tên cầm đầu của 2 nhóm là Lê Anh Tuấn và Lê Xuân Khánh xông vào, hô hào các “chiến hữu” chém giết. Do yếu hơn nên Khánh bị chém nhiều nhát vào người, tìm cách bỏ chạy thì bị vấp ngã. Thấy vậy, nhóm của Tuấn xông tới chém tới tấp vào người Khánh. Hậu quả, Khánh bị chết tại chổ.
Thành Đồng