Tân Thủ tướng Thái Lan sẽ không cấp hộ chiếu trở về cho anh trai

15/08/2011 00:35
(GDVN) - Nữ Thủ tướng Thái Lan tuyên bố bà sẽ không can thiệp vào việc cấp hộ chiếu trở về cho người anh trai lưu vong, cựu Thủ tướng lật đổ Thaksin Shinawatra.

(GDVN) - Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố, việc sẽ cấp cho người anh trai - cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra một hộ chiếu để có thể trở về Thái Lan không phải là kế hoạch của chính phủ của bà.

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan vừa mới trúng cử cũng tuyên bố, bà cũng sẽ không tham gia vào quyết định trên mà mọi việc sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao.

Ông Thaksin (trái) và
Ông Thaksin (trái) và em gái là Tân Thủ tướng Thái Lan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Surapong Towichukchaikul cũng đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn được giới truyền thông đăng tải cho rằng Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch cấp lại hộ chiếu ngoại giao cho ông Thaksin, vì ông là một cựu Thủ tướng và hiện đang phải sống lưu vong tại nước ngoài.

Ông Towichukchaikul cho biết, ông không thấy tính khả thi của  việc khôi phục lại "hộ chiếu đỏ" hoặc hộ chiếu ngoại giao cho cựu Thủ tướng.

"Tôi không chuẩn bị cấp lại hộ chiếu đỏ cho ông Thaksin, nhưng tôi sẽ xem xét về trường hợp này trên các nguyên tắc và sự công bằng" - Ngoại trưởng Thái Lan cho biết.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên đảng Dân chủ Chavanont Intarakomalsut cho biết, Bộ Ngoại giao không có thẩm quyền cấp lại hộ chiếu cho ông Thaksin, người bị kết án 2 năm tù giam vào cuối năm 2008 do liên quan tới một thỏa thuận mua bán đất trái phép, mà chỉ có tòa án, sở cảnh sát hoặc công tố viên mới có quyền quyết định điều này.

{iarelatednews articleid='10028,9728,8768,8662,8537,8380,8230,6955,6469,6463,6373,4458,1855,1422,1160,1150,1123,841'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)
 

Tân Thủ tướng Thái Lan sẽ không cấp hộ chiếu trở về cho anh trai ảnh 2