Hàng triệu người Hindu tắm tiên trên sông Hằng mừng lễ hội

15/01/2013 12:23
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Hàng triệu người đàn ông theo đạo Hindu đã tắm "tiên" trên sông Hằng tại thành phố Allahabab hôm 14.1 bấp chấp tiết trời lạnh giá để ăn mừng lễ hội Maha Kumbh Mela kéo dài 55 ngày dự kiến sẽ thu hút khoảng 100 triệu người hành hương tới đây.

Ước tính, hơn 110 triệu người Hindu giáo tại Ấn Độ sẽ ngâm mình ở Sangam - nơi 3 con sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati huyền thoại giao nhau. 

Theo các quan chức Ấn Độ, khoảng 3 triệu đã tắm tại sông Sangam trong sáng ngày 14.1 và khoảng 11 người tắm vào buổi chiều.
Theo các quan chức Ấn Độ, khoảng 3 triệu đã tắm tại sông Sangam trong sáng ngày 14.1 và khoảng 11 người tắm vào buổi chiều.
Theo các tín đồ, năm nay có 6 ngày tắm sông tốt lành nhất được định ra dựa trên sự liên kết của các ngôi sao. Những người Hindu sùng đạo tin rằng khi họ được tắm gội trong nước sông Hằng vào những ngày tốt lành này, họ có thể rửa sạch tội lỗi và giải thoát mình khỏi sự toàn hoàn của cái chết và tái sinh.

Lễ hội chỉ diễn ra 12 năm một lần. Do đó, nó thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người Ấn Độ.

Một biển người kiên nhẫn đứng trên bờ chờ đến lượt mình được bước xuống sông.
Một biển người kiên nhẫn đứng trên bờ chờ đến lượt mình được bước xuống sông. 
Đàn ông mặc quần lót, phụ nữ mặc những bộ sari và trẻ em trần truồng hoặc mặc quần áo - hô vang những lời cầu nguyện bằng tiếng Hindu khi họ bước vào làn nước giá lạnh.
 Đàn ông mặc quần lót, phụ nữ mặc những bộ sari và trẻ em trần truồng hoặc mặc quần áo - hô vang những lời cầu nguyện bằng tiếng Hindu khi họ bước vào làn nước giá lạnh.
Một tín đồ bày tỏ lòng tôn kính với vị thần Allahabad trước khi tắm nước sông Hằng.
Một tín đồ bày tỏ lòng tôn kính với vị thần Allahabad trước khi tắm nước sông Hằng.
Một số người đứng trên bờ tưới nước sông bằng ốc xà cừ hoặc quay camera.
Một số người đứng trên bờ tưới nước sông bằng ốc xà cừ hoặc quay camera.
Lễ hội tắm sông kéo dài trong 55 ngày nhưng chỉ có 6 ngày được coi là tốt lành nhất.
Lễ hội tắm sông kéo dài trong 55 ngày nhưng chỉ có 6 ngày được coi là tốt lành nhất.
Những người hành hương cầu nguyện khi hòa mình trong dòng nước linh thiêng.
Những người hành hương cầu nguyện khi hòa mình trong dòng nước linh thiêng.
Sadhu An nhắm mắt khi cầu nguyện.
Sadhu An nhắm mắt khi cầu nguyện.
Những mâm lễ hoa được bán cho khách hành hương để thả vào sông Hằng.
Những mâm lễ hoa được bán cho khách hành hương để thả vào sông Hằng.
Hàng ngàn tín đồ ăn mừng sau khi tắm nước sông Hằng.
Hàng ngàn tín đồ ăn mừng sau khi tắm nước sông Hằng.
Cảnh sát Ấn Độ tuần tra tại Mela. Khoảng 50.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh trong suốt lễ hội.
Cảnh sát Ấn Độ tuần tra tại Mela. Khoảng 50.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh trong suốt lễ hội.
Một bé gái ăn mặc như nữ thần Hindu xin tiền người hành hương.
Một bé gái ăn mặc như nữ thần Hindu xin tiền người hành hương.
Chính quyền địa phương đã chia nhỏ các khu vực tắm sông để hạn chế tai nạn trong quá trình diễn ra lễ hội.
Chính quyền địa phương đã chia nhỏ các khu vực tắm sông để hạn chế tai nạn trong quá trình diễn ra lễ hội.
Một tín đồ quấn quanh mình vô số vòng hoa.
Một tín đồ quấn quanh mình vô  số vòng hoa.
Những người Hindu quấn vòng hoa cúc vạn thọ quanh mình và hô vang khẩu ngữ 'Har har gangey' (sông Hằng trường tồn) trước khi bước xuống sông.
Những người Hindu quấn vòng hoa cúc vạn thọ quanh mình và hô vang khẩu ngữ 'Har har gangey'  (sông Hằng trường tồn) trước khi bước xuống sông.
Biển người tập trung bên bờ sông chờ tới lượt được tắm.
Biển người tập trung bên bờ sông chờ tới lượt được tắm.
Một người đàn ông thổi ốc xà cừ.
Một người đàn ông thổi ốc xà cừ.
Người Hindu xem đám rước của những người đàn ông trong lễ hội.
Người Hindu xem đám rước của những người đàn ông trong lễ hội.
Hơn 110 triệu người đổ về Sangam ở Allahabad để tham gia lễ hội trong 55 ngày.
Hơn 110 triệu người đổ về Sangam ở Allahabad để tham gia lễ hội trong 55 ngày.
Một người đàn ông đi bộ trên cầu phao ở Sangam ở Allahabad.
Một người đàn ông đi bộ trên cầu phao ở Sangam ở Allahabad.
Lễ hội được tổ chức để tái hiện một trong các thần thoại của Hindu giáo.
Lễ hội được tổ chức để tái hiện một trong các thần thoại của Hindu giáo.
Người dân chụp ảnh những người đàn ông đóng thánh trong đám rước.
Người dân chụp ảnh những người đàn ông đóng thánh trong đám rước.
Người Ấn Độ hành hương về Sangam để tham gia lễ hội.
Người Ấn Độ hành hương về Sangam để tham gia lễ hội.
Một nơi trú ẩn dành cho những người hành hương trong mùa lễ hội.
Một nơi trú ẩn dành cho những người hành hương trong mùa lễ hội.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)