Clip: Hàng nghìn xe ôtô kẹt cứng trên quốc lộ 14 giữa đêm khuya

17/01/2013 14:48
bạn đọc Canh Kelvin/vnexpress
Nhiều người phải đốt lửa sưởi vì lạnh, hay mua mì gói bên đường 20.000 đồng/bát vì đói. Bởi từ 12h khuya đến 8h sáng, trên con đường hơn 20km, xe cộ không thể nhúc nhích được.

Vụ việc xảy ra đêm 15/1 trên quốc lộ 14, đoạn từ thị trấn Kiến Đức đến ngã ba Cây Chanh huyện Đắk RLấp (Đắk Nông).

Một số người dân cho biết nguyên nhân là do chiếc xe tải 81C- 017.37 bị hỏng do đâm trúng ổ gà.
Một số người dân cho biết nguyên nhân là do chiếc xe tải 81C- 017.37 bị hỏng do đâm trúng ổ gà.
Từ 12h khuya đến 8 giờ sáng, hơn 20km liên tiếp, hàng ngàn xe chỉ biết đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được.
Từ 12h khuya đến 8 giờ sáng, hơn 20km liên tiếp, hàng ngàn xe chỉ biết đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được.
Lúc 6h sáng, một số bà con đói quá đã ghé vào nhà dân mua mì tôm ăn, một tô mỳ tôm được bán 20 ngàn đồng, nhưng vẫn không đủ cung cấp vì số người quá đông.
Lúc 6h sáng, một số bà con đói quá đã ghé vào nhà dân mua mì tôm ăn, một tô mỳ tôm được bán 20 ngàn đồng, nhưng vẫn không đủ cung cấp vì số người quá đông.
Một số người dân vì lạnh quá đã đốt lửa ở ven đường để sưởi ấm, và đánh răng, vệ sinh ngay tại chỗ.
Một số người dân vì lạnh quá đã đốt lửa ở ven đường để sưởi ấm, và đánh răng, vệ sinh ngay tại chỗ.
Đến 8h sáng 16/1, lực lượng công an giao thông xuất hiện, và đến 9h30, đoàn xe mới bắt đầu nhúc nhích di chuyển. Như vậy với đoạn đường gần 400 km, tôi phải đi từ 18h30 đến 16h ngày hôm sau mới đến HCM, gần 1 ngày 1 đêm. Đoạn đường từ Kiến Đức đến Cây Chanh đã hư hỏng trầm trọng từ nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa.
Đến 8h sáng 16/1, lực lượng công an giao thông xuất hiện, và đến 9h30, đoàn xe mới bắt đầu nhúc nhích di chuyển. Như vậy với đoạn đường gần 400 km, tôi phải đi từ 18h30 đến 16h ngày hôm sau mới đến HCM, gần 1 ngày 1 đêm. Đoạn đường từ Kiến Đức đến Cây Chanh đã hư hỏng trầm trọng từ nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa.

Dưới đây là đoạn clip do độc giả Canh Kelvin chia sẻ:

* Mời độc giả gửi clip, hình ảnh theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!


bạn đọc Canh Kelvin/vnexpress