Tàu vận tải hàng nghìn tấn không người lái trôi trên biển

28/01/2013 08:33
Lê Hoàng/vnexpress
Ngư dân đang đánh cá trên vùng biển Quảng Bình bất ngờ phát hiện chiếc tàu vận tải chở theo hàng nghìn tấn hàng trôi dạt trên biển. Ở thời điểm được phát hiện, trên tàu không một bóng người.

Rạng sáng 27/1, hàng chục tàu đánh cá của ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa sau hơn hai ngày đêm lai dắt, đã đưa được con tàu này vào bờ và neo đầu tại khu vực Sụp, thuộc bờ biển xã Hoằng Trường, chờ cơ quan chức năng khám nghiệm.

Vùng biển nơi con tàu hoang được neo đậu sau khi đưa về Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng
Vùng biển nơi con tàu hoang được neo đậu sau khi đưa về Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Trước đó hai ngày, nhiều ngư dân phát hiện con tàu này đang trôi dạt trên biển. Anh Lê Văn Trình, thuyền trưởng tàu TH 90425, một trong những ngư dân đầu tiên phát hiện con tàu hoang cho biết, vào khoảng 13h30 phút ngày 25/1, khi đang đánh cá ở tọa độ 18,07 độ vĩ Bắc, 107,07 độ kinh đông, thuộc vùng biển tỉnh Quảng Bình, nhiều ngư dân phát hiện một chiếc tàu vận tải cỡ lớn đang trôi dạt trên biển, nước ngập ngang thân tàu. Vỏ tàu màu đỏ đen, trên thân có ghi dòng chữ HaiDong 27.

Sau khi phát hiện con tàu có dấu hiệu bất thường, ngư dân đã lên tiếng gọi nhưng không có người lên tiếng. Thuyền trưởng cho tàu áp sát rồi cử một số ngư dân leo lên boong tàu kiểm tra nhưng không có người ở trong. Nhiều đồ nghề, cùng sổ sách bay lộn xộn khắp trên sàn và boong tàu. Ngay sau đó, các ngư dân đã bàn nhau huy động hơn chục chiếc tàu đang đánh cá ở khu vực gần đó tổ chức lai dắt chiếc tàu hoang về quê ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

“Trên suốt dọc hành trình hơn 140 hải lý từ nơi phát hiện, cứ lần lượt 7 con tàu thay nhau kéo con tàu vì nó rất nặng. Mỗi giờ chúng tôi chỉ di chuyển được khoảng 5 hải lý”, một ngư dân tham gia lai dắt thuật lại và cho biết, rạng sáng nay đã đưa tàu vào gần bờ, tuy nhiên do nước cạn nên tàu đang được neo đậu ở khu vực Sụp, thuộc bờ biển xã Hoằng Trường.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết, sau khi nhận được tin báo từ ngư dân, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã phối hợp với lực lượng biên phòng tiến hành lập biên bản xác minh lai lịch đồng thời cử lực lượng bảo vệ con tàu hoang này.

Trước đó, TTXVN đưa tin, đêm 20/1, tàu Hải Đông 27, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Đông (Hải Phòng), quốc tịch Việt Nam trên đường chở hơn 3.000 tấn hàng từ Cù Lao Chàm về Hải Phòng đến vùng biển Quảng Bình (cách bờ khoảng 73 hải lý về phía Đông Bắc) thì bị thủng buồng máy, khiến nước tràn vào tàu. Sau khi gặp nạn, toàn bộ 13 thuyền viên trên tàu này đã may mắn được tàu Phú Sơn 26 đi ngang qua khu vực trên cứu sống.

Lê Hoàng/vnexpress