Hà Nội nhiều học sinh giỏi quốc gia nhất năm 2013

30/01/2013 09:48
XT
(GDVN) - Ông Trần Văn Kiên, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Ban chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2013 đã hoàn tất việc chấm thi và lên điểm.
Năm nay có 2.114 học sinh đoạt giải trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo ông Kiên, từ danh sách trên có thể nhận thấy Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng giải nhiều nhất cả nước với 129 thí sinh đoạt giải, gồm 9 giải nhất, 35 nhì, 47 ba và 21 khuyến khích.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đứng ở vị trí thứ hai là Hải Phòng với 80 thí sinh đoạt giải, trong đó có 4 nhất, 25 nhì, 29 ba, 22 khuyến khích, tiếp đến là Nam Định với 77 thí sinh đoạt giải, Nghệ An 73. Đáng chú ý năm nay đoàn Thanh Hóa có 64 thí sinh đoạt giải và cũng có thành tích ấn tượng với 4 giải nhất trong 4 môn thi là Toán, Sinh, Tin học và Vật lý.

Về các trường, ĐHQG HN năm nay đứng đầu danh sách thí sinh đoạt giải với 66 em, trong đó 3 giải nhất. ĐHQG TP.HCM đứng thứ 2 với 58 học sinh đoạt giải, trong đó 2 giải nhất. ĐH Sư phạm Hà Nội đứng thứ 3 với 55 thí sinh đoạt giải, trong đó 2 giải nhất.

Theo quy định, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, học sinh đoạt từ giải Ba trở lên được tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng theo đúng nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định cho từng môn thi. Học sinh đoạt giải Khuyến khích được tuyển thẳng vào Cao đẳng theo đúng nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định cho từng môn thi.
XT