Thực hư chuyện 'Pele mới' bị gọi là 'đồ con khỉ'

31/01/2013 17:42
T.L
(GDVN) - Cái đầu lạnh là thứ Neymar còn thiếu để trở thành một cầu thủ giỏi.
Báo chí Brazil đưa tin Neymar đã cáo buộc huấn luyện viên đội Ituano là Roberto Fonseca (không phải nhạc sĩ piano) đã gọi anh là “đồ con khỉ” trong hiệp một của một trận đấu tại Campeonato Paulista.
Đoạn băng ghi hình trên truyền hình cho thấy Neymar và ông Fonseca đã to tiếng với nhau trước đường hầm, khi đó Neymar hỏi: “Voce esta me chamando de macaco?” (“Ông vừa gọi tôi là con khỉ à?”).
Fonseca phủ nhận lời cáo buộc và nói rằng Neymar bị điếc. Ông còn đi xa hơn khi gọi Neymar là “thằng ăn vạ”.

Neymar rất dễ nổi cáu khi nghe ai đó nói điều gì không hay về mình.
Neymar rất dễ nổi cáu khi nghe ai đó nói điều gì không hay về mình.

Tuy nhiên ngay sau khi Santos kết thúc trận đấu với tỷ số 1-0, Neymar rút lại lời cáo buộc trước đó và nói với các phóng viên rằng anh cũng không rõ mình có nghe đúng là ông Fonseca đã gọi anh là con khỉ hay không. Đây là trận đấu đầu tiên trong năm 2013 mà Neymar không ghi bàn.
Có thể nói rằng Neymar có một tài năng không ai phủ nhận được, nhưng vấn đề của anh luôn là khả năng giữ bình tĩnh. Có vẻ như tiền đạo 20 tuổi này luôn gặp vấn đề với các HLV, Neymar từng khiến thầy của mình bị sa thải vì không cho đá chính. Tài năng thì vô hạn, nhưng đội bóng nào muốn có anh thì nên dè chừng.
T.L