Hà Nội: Chợ hoa truyền thống Hàng Lược tràn ngập đồ đồng và hoa nhựa

02/02/2013 16:48
Trần Kháng
(GDVN) - Năm nay, những chậu hoa đào, quất, hoa tươi không xuất hiện nhiều ở chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hà Nội) mà nó lại tràn ngập hoa nhựa và những gian hàng đồ đồng, đồ cổ, đồ trang trí...
Từ 23 tháng chạp (12 âm lịch) chợ bắt đầu họp và càng gần Tết thì càng đông. Vào những ngày này, người dân từ khắp các vùng trồng hoa lại mang đào, quất và đủ các chủng loại hoa Tết về họp chợ.
Từ 23 tháng chạp (12 âm lịch) chợ  bắt đầu họp và càng gần Tết thì càng đông. Vào những ngày này, người dân từ khắp các vùng trồng hoa lại mang đào, quất và đủ các chủng loại hoa Tết về họp chợ.
Năm nay, chợ họp sớm hơn mọi năm nhưng mặt hàng chính lại không phải là quất, đào mà là những gian hàng hoa nhựa, đồ trang trí…
Năm nay, chợ họp sớm hơn mọi năm nhưng mặt hàng chính lại không phải là quất, đào mà là những gian hàng hoa nhựa, đồ trang trí…
Những quầy hàng đồ trang trí trải dài trên tuyến phố Hàng Lược
Những quầy hàng đồ trang trí trải dài trên tuyến phố Hàng Lược
Đủ các loại mặt hàng khác nhau: túi sách, lì xì, hoa giả…
Đủ các loại mặt hàng khác nhau: túi sách, lì xì, hoa giả…
Những quầy hoa nhựa, hoa vải lung linh
Những quầy hoa nhựa, hoa vải lung linh
Hoa nhựa năm nay được nhiều người lựa chợn.
Hoa nhựa năm nay được nhiều người lựa chợn.
Thật khó để tìm thấy một gian hàng hoa tươi (hoa thật) tại chợ hoa truyền thống
Thật khó để tìm thấy một gian hàng hoa tươi (hoa thật) tại chợ hoa truyền thống
Những gian hàng đồ cổ được bày bán ở Hàng Lược và Hàng Rươi
Những gian hàng đồ cổ được bày bán ở Hàng Lược và Hàng Rươi
Một vị khách đang chăm chú xem chiếc đĩa cổ
Một vị khách đang chăm chú xem chiếc đĩa cổ
Những gian hàng trưng bày đồ đồng và đồ cổ cũng được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người yêu đồ cổ, thích sưu tầm.
Những gian hàng trưng bày đồ đồng và đồ cổ cũng được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người yêu đồ cổ, thích sưu tầm.
Bát, đĩa, tiền…cổ
Bát, đĩa, tiền…cổ
Những mặt hàng đồ đồng tinh sảo cũng được bán ở đây
Những mặt hàng đồ đồng tinh sảo cũng được bán ở đây
Chiếc lưu hương đồng cổ
Chiếc lưu hương đồng cổ
Bức tượng ngựa đồng có giá bán 14 triệu đồng
Bức tượng ngựa đồng có giá bán 14 triệu đồng
Vì lợi ích cá nhân, khu di tích đã được xếp hạng Chùa Vĩnh Trụ bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa.
Vì lợi ích cá nhân, khu di tích đã được xếp hạng Chùa Vĩnh Trụ bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa.
Trần Kháng