Su-35, MiG-35 sẽ được trang bị cho các phi đội của Nga

06/02/2013 14:54
Theo VOR
(GDVN) - Phi đội nhào lộn trên không của Nga "Cánh én" và “Tráng sĩ Nga" sẽ chuyển sang các máy bay tiêm kích loại mới ít nhất là sau hai năm nữa.
Tiêm kích Su-35
Tiêm kích Su-35
Hãng tin RIA Novosti cho biết đây là tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin. Theo ông, việc cung cấp các chiến đấu cơ loại mới cho các phi đội nhào lộn trên không sẽ được thực hiện "trên cơ sở thiết lập kỹ thuật hàng không mới, sử dụng kỹ thuật này trong các lực lượng không quân và trên cơ sở khai thác sử dụng các máy bay hiện có”. Hiện nay, phi đội "Cánh én" đang thực hiện các chuyến bay trên máy bay tiêm kích MiG-29, còn phi đội "Tráng sĩ Nga » ─ trên Su-27. "Hiện nay, những máy bay này đang sử dụng tiềm năng của mình, nhưng trong một vài năm tới, nguồn dự trữ của nó sẽ cạn, do đó, đề nghị của chúng tôi là trong tương lai, phi đội nhào lộn trên không "Tráng sĩ Nga" có thể bay trên Su-30 và Su-35, còn đội “ Cánh én” có thể sử dụng MiG-35 và Yak-130 », ─ ông Rogozin nói.
Theo VOR