Những cung đường nghẹt thở sau kì nghỉ Tết

16/02/2013 16:44
Nguyễn Huệ (Tổng hợp)
(GDVN) - Kết thúc những ngày nghỉ Tết, người dân bắt đầu đổ về các thành phố lớn để làm ăn và học tập. Tình trạng tắc đường, xe nhồi nhét khách… lại tăng nhanh. Bên cạnh vấn đề giao thông, hiện tượng gas giả bày bán tràn lan trên thị trường cũng đang gây nên làn sóng bức xúc đối với thị trường và người tiêu dùng.

Giao thông vẫn “nhức nhối”

Ghi nhận của phóng viên báo Tuổi trẻ, ngày 15-2, người dân từ các tỉnh trở về TP.HCM bất ngờ tăng đột biến. Tại nhiều nơi trên quốc lộ 1 (đoạn Tiền Giang) đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Còn tại sân bay Nội Bài, các lối đi thông thường đã không còn chỗ trống...

Chỉ có hai cửa kiểm soát an ninh dòng người rồng rắn với bốn hàng chờ đến lượt vào bên trong nhà ga để lên máy bay.

Nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP khi người dân đi du lịch về, cũng như trở lại Hà Nội làm việc, học tập sau đợt nghỉ tết, từ hôm nay (16-2), CSGT Hà Nội phối hợp với lực lượng CSGT tám tỉnh giáp ranh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... sẽ phân luồng từ xa.

Trước tình trạng người dân đổ về các thành phố lớn sau đợt nghỉ Tết kéo dài để tiếp tục công việc và việc học tập của mình, tình trạng nhồi nhét xe khách đã có chiều hướng tăng nhanh.

Cảnh nhồi nhét khách tại các tuyến xe khách đang gia tăng trong những ngày này (ảnh: Thanh niên)
Cảnh nhồi nhét khách tại các tuyến xe khách đang gia tăng trong những ngày này (ảnh: Thanh niên)

Ghi nhận của phóng viên báo Thanh niên tại 1 số bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho biết: Ngày 15/2, Phòng CSGT tỉnh đã tổ chức râ quân tổng kiểm tra, kiểm soát xe ô tô từ Bắc vào Nam và đã phát hiện nhiều xe vi phạm nghiêm trọng. Trong đó, lỗi vi phạm nhiều nhất là chạy quá tốc độ, nhiều xe chạy quá 20 km/giờ so với quy định, phóng trên 100 km/giờ.

Đến cuối ngày, tổng hợp số liệu từ lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình, cho biết đã lập biên bản vi phạm 205 trường hợp, dự kiến phạt 572 triệu đồng (đã có 79 trường hợp nộp phạt tại chỗ với 189 triệu đồng qua kho bạc); chuyển tải 8 xe với 167 hành khách.

Tại Đà Nẵng, 20 xe nhồi nhét khách cũng đã bị xử lý. Chiều 15/2, trạm CSGT Kim Liên (cửa ngõ phía bắc TP. Đã Nẵng) cho biết từ trước tới nay đã xử lý 20 trường hợp xe khách chở số lượng vượt quá quy định. Theo dự kiến, thời gian ca điểm người dân vào nam là từ 16 – 21/2 nên Phòng CSGT, Phòng CSTT Công an TP. Đà Nẵng đã có kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để xử lý tình trạng xe khách không có tuyến TP. Đà Nẵng nhưng vẫn cố tình đi vào đường cấm để đón, trả khách. Sáng 15/2, phòng vé bến xe Đà Nẵng khá thưa thớt, tình hình vé xe đi các tỉnh của các nhà xe vẫn còn nhiều và giá tăng từ 30 – 60%.

Trên trang vovgiaothong.vn cập nhật chi tiết, phần đông bệnh nhân nhập viện trong những ngày Tết chủ yếu do bia rượu gây nên. Chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, những ngày Tết đã có hơn 1.300 trường hợp nhập viện cấp cứu, trong đó trên 450 ca tai nạn giao thông, với gần 200 người chấn thương sọ não với 13 trường hợp được xác định có mùi rượu bia trong đó có 8 ca tử vong, tăng gấp 3 lần so với thời điểm này năm trước.

Phần lớn các ca tai nạn giao thông được đưa về điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, đến chiều mùng 6 Tết nhiều ca vẫn còn nằm viện theo dõi trong tình trạng nguy kịch. Còn tại Các bệnh viện khác như: Trưng Vương, Nguyễn Tri Phương… cũng ghi nhận có trên 110 ca ngộ độc do rượu, thực phẩm và gần 1.200 trường hợp mắc bệnh lý tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiêu hóa, tiểu đường, tai biến cũng phải vào viện trong ngày xuân.

Từ 29 tháng chạp đến nay, toàn bộ các bệnh viện đóng trên địa bàn TP.HCM đã tiến hành cấp cứu cho hơn 7 ngàn ca nhập viện cấp cứu, trong đó có gần 1.500 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông với gần 200 ca chấn thương sọ não, hiện 8 ca đã tử vong. Đáng chú ý có khá nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông do không đội nón bảo hiểm, và điều khiển phương tiện có mùi rượu bia.

Tại TP Đà Nẵng, từ 29 tháng chạp đến mùng 6 Tết Quý Tỵ, bình quân mỗi ngày Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận hơn 200 ca, chủ yếu là bị tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm... Đặc biệt, số trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia tăng hơn so với dịp Tết Nhâm Thìn. Những ngày như mùng 2, mùng 3 Tết có gần 70 ca nhập viện do tai nạn giao thông.

Những ngày Tết Quý Tỵ, số bệnh nhân chuyển viện từ tuyến dưới lên Bệnh viện Đà Nẵng tăng cao, các khoa như cấp cứu, tim mạch, ngoại thần kinh…luôn trong tình trạng quá tải.

 Hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn lưu thông

“Hãi hùng gas giả tràn lan”, đây là thông tin được đăng tải trên báo Thanh niên. Tờ báo này cũng nêu rõ, ông Nguyễn Quang Trung - Tổng giám đốc Công ty MT Gas cho biết: lượng gas giả, gas chiết nạp lậu hiện nay chiếm khoảng 30 - 35% thị trường.

Vừa qua, Chi hội Gas miền Nam công bố việc phát hiện nhiều bình gas có dấu hiệu hoán cải vỏ bình đang lưu thông trên thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh gas đã phát hiện các vỏ bình gas mang thương hiệu T. nhưng bên trong dập chữ nổi của thương hiệu khác. Điều này chứng tỏ vỏ bình bị hoán cải, cưa cắt để chiếm dụng, làm thay đổi kết cấu vỏ bình.

Lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện 2 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gas dỏm với quy mô lớn. Tang vật tại hiện trường lên đến 4 bao tải niêm màng co, tem chống giả dỏm, khoảng 300 bình gas loại 12 kg đã chụp niêm màng co dỏm, hàng chục ngàn vỏ bình của nhiều doanh nghiệp khác.

Chi hội Gas miền Nam phát hiện nhiều vỏ bình gas bị hoán cải biến thành “bom” gas lưu thông trên thị trường (Ảnh: Thanh niên)

Chi hội Gas miền Nam phát hiện nhiều vỏ bình gas bị hoán cải biến thành “bom” gas lưu thông trên thị trường (Ảnh: Thanh niên)

Ở một số tỉnh, trạm chiết nạp vẫn được mở mới ào ào, trong đó có trạm chỉ chiết nạp thuê nhưng không có hợp đồng nên chiết nạp lậu.

Trước nguy cơ cháy nổ gas do tình trạng làm giả hiện nay, Công ty TNHH SX-TM Hùng Việt Phát vừa chính thức đưa ra thị trường thiết bị cảnh báo và khóa gas tự động Suri. Đây được coi là sản phẩm đầu tiên cho đến hiện nay trên thị trường Việt Nam có chức năng kép cảnh báo rò rỉ gas và tự xử lý bằng cách khóa tự động.

*Cũng liên quan đến việc hàng giả, hàng hết hạn, trên Đất Việt online có bài viết nêu rõ: Ngày 14/2, chủ đại lý nước mắm hiệu Thanh Quốc là Trung tá Trương Tấn Đạt, Trưởng CA P.7, TP.Cà Mau, đã đến BV Sản - Nhi Cà Mau nhận thiếu sót trước đại diện lãnh đạo và các trưởng phó khoa về vụ việc liên quan đến vụ Bệnh viện tặng quà hết hạn cho nhân viên.

Trước đó, ngày 2/2 theo phán ảnh của một số bác sĩ tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau trong phần quà tết của bệnh viện tặng nhân viên ngoài bột ngọt, đường thì có cả chai nước mắm đã hết hạn sử dụng vào năm 2012.

Theo đó, BV Sản - Nhi Cà Mau đã mua 560 chai nước mắm từ đại lý của anh Đạt. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, BV Sản - Nhi là đã thu hồi lại toàn bộ chai nước mắm đã tặng cho nhân viên.

Nước mắm hiệu Thanh Quốc.
Nước mắm hiệu Thanh Quốc.

Được biết, đó là nước mắm hiệu Thanh Quốc (sản xuất tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Quốc, số 36 Phan Đình Phùng, KP.1, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang). Theo phản ánh thì trên nhãn chai nước mắm đã bị dán đè lên bởi một nhãn khác.

Tờ báo này cũng nêu rõ, nhãn cũ có ngày sản xuất ghi 10/10/2011 (thời hạn sử dụng 12 tháng - PV) đã được dán một nhãn mới chồng lên với ngày sản xuất là 12/10/2012. Thậm chí, có chai nhãn cũ ghi ngày sản xuất là 10/10/2011, nhưng được dán chồng lên năm sản xuất 2013, ngày tháng thì lập lờ không đọc được.

Ông Đạt cho biết đây là số hàng quá đát, để riêng ra ngoài nhưng các cháu ở nhà không biết nên đã giao nhầm.

Nguyễn Huệ (Tổng hợp)