Gặp nữ phi công Mỹ lái máy bay khổng lồ Hercules đến Nga dự triển lãm

19/08/2011 12:06
Bình Nguyên (theo Ria Novosti)
(GDVN) – Tham dự triển lãm hàng không quốc tế Moscow (MAKS 2011) đang được tổ chức tại Nga phái đoàn Mỹ đã đưa đến xứ sở bạch dương tổng cộng 12 máy bay chiến đấu của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ.

(GDVN) – Tham dự triển lãm hàng không quốc tế Moscow (MAKS 2011) đang được tổ chức tại Nga phái đoàn Mỹ đã đưa đến xứ sở bạch dương tổng cộng 12 máy bay chiến đấu của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ.

Thiếu tá Katie Suhrhoff
Thiếu tá Katie Suhrhoff

Đó là các phi cơ quân sự loại F-15E, f-16C, pháo đài bay B-52, vận tải cơ chiến thuật C-130J Hercules và máy bay tiếp dầu trên không KC-135 Stratotanker.

Trong số các phi công theo đoàn Mỹ đến tham gia triển lãm MAKS 2011 tại Nga có một nữ phi công mang quân hàm thiếu tá – cô là Katie Suhrhoff.

Nữ sỹ quan phi công này đã trực tiếp đảm nhiệm cương vị vận hành bay loại vận tải cơ chiến thuận C-130 có kích cỡ khổng lồ của quân đội Mỹ.
Thiếu tá Katie Suhrhoff đã có kinh nghiệm hơn 500 giờ bay, trong đó tích luỹ cả thời gian bay huấn luyện.

Katie Suhrhoff cho biết cô hoàn toàn tự tin mỗi khi nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Katie Suhrhoff  tâm sự, tại Mỹ, chuyện một nữ phi công lái máy bay chiến đấu là việc hết sức bình thường.

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)