Tiêu diệt trùm khủng bố chủ mưu tấn công nhà máy khí ở Algeria

03/03/2013 08:00
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Theo NHK ngày 3/3, Chad tin rằng họ đã tiêu diệt được một chỉ huy chiến binh Hồi giáo, chủ mưu cuộc tấn công vào một nhà máy khí tại Algeria hồi tháng 1/2013.

Mokhtar Belmokhtar
Mokhtar Belmokhtar

Lực lượng quân sự của Chad đang tham gia hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo ở miền bắc Mali. 
Một phát ngôn viên quân sự của Chad công bố trên truyền hình quốc gia hôm 2/3 rằng lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy hoàn toàn một căn cứ phiến quân và giết chết các chiến binh, bao gồm trùm khủng bố Mokhtar Belmokhtar. 
Belmokhtar nhận trách nhiệm cho bắt giữ con tin tại nhà máy khí ở Amenas, đông nam Algeria. Ít nhất 39 người nước ngoài, trong đó có 10 kỹ sư Nhật Bản, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. 

Belmokhtar được cho có trụ sở ở phía bắc của nước láng giềng Mali, nhưng nơi trú ẩn của trùm khủng bố này vẫn là một bí ẩn sau vụ bắt cóc con tin ở Algeria. 
Lực lượng Chad đang tham gia hoạt động quân sự tại Mali cùng với quân đội Pháp. Pháp đã không đưa ra bất cứ bình luận nào cho đến thời điểm này về tuyên bố tiêu diệt Belmokhtar.
Nguyễn Hường (nguồn NHK)