Phó Tổng thống Nicolas Maduro (bên trái) và ứng cử viên Henrique Capriles Radonski – lãnh đạo phe đối lập. |
Ba tháng trước khi ra đi, ông Hugo Chavez đã bày tỏ mong muốn và hy vọng Phó Tổng thống Nicolas Maduro sẽ là người kế nhiệm nếu ông không giành chiến thắng trong trận chiến chống ung thư. Bên cạnh đó, Hugo Chavez còn nhấn mạnh phải trục xuất hai quan chức của lực lượng không quan Hoa Kỳ mà ông cho là gián điệp quân sự khỏi Venezuela để đảm bảo an ninh quốc gia.
Maduro đã phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể trở thành Phó tổng thống hiện nay: từ một người lái xe buýt, đại biểu cho những người lao động của hệ thống xe buýt công cộng Caracas Metro và làm phục vụ tại nhà tù sau cuộc đảo chính, nơi Maduro quen với ông Chavez. Vợ của ông Maduro là luật sư hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng – lĩnh vực chủ chốt của ông Chavez.
Năm 2006, ông Maduro đã trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Vào năm 2012, ông đảm nhận chức Phó tổng thống, và hiện tại tạm thời giữ quyền Tổng thống Venezuela.
Tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chính trị mà không có ông Chavez hỗ trợ là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Maduro lúc này. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định ông sẽ chiếm ưu thế trong cuộc tranh cử Tổng thống lần này bởi ông sẽ nhận được sự ủng hộ từ những quan chức trung thành với cố Tổng thống Chavez, trong đó có quân đội.
Tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chính trị mà không có ông Chavez hỗ trợ là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Maduro lúc này. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định ông sẽ chiếm ưu thế trong cuộc tranh cử Tổng thống lần này bởi ông sẽ nhận được sự ủng hộ từ những quan chức trung thành với cố Tổng thống Chavez, trong đó có quân đội.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Phó Tổng thống Nicolas Maduro trong một sự kiện phát thanh truyền hình ở Caracas vào ngày 08/12/2012 |
Tuy nhiên nhiều quan điểm cho rằng Mỹ đang hậu thuẫn cho đối thủ của ông Chavez trong cuộc bầu cử trước, Henrique Capriles Radonski – 40 tuổi, Thống đốc Bang Mirandam, người tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử.
Cuộc tranh cử trước, Capriles tập trung vào các giải pháp để thay đổi chính sách ngoại giao căn bản cũng như việc tăng cường củng cố quan hệ hai nước Mỹ - Venezuela. Không giống với Chavez và Maduro, Henrique Capriles Radonsk xuất thân từ một qua đình buôn bán giàu có. Ông đưa ra đề xuất về một thị trường tự do và không ủng hộ các quy định kinh tế của ông Chavez. Năm tháng trước, ông Chavez nhận được 54% số phiếu ủng hộ trong khi đó Capriles có 44%. Kết quả cuộc bầu cử trong 30 ngày tới sẽ chứng minh liệu Chavez có còn sức ảnh hưởng mạnh đến chính trường Venezuela như khi ông còn sống hay không.
- Chosun: Triều Tiên đã kéo pháo, dàn quân trên toàn tuyến biên giới
- Doãn Trác: TQ phải xây gấp cầu tàu, sân bay ở Biển Đông
- Xuất hiện một số giả thuyết về sự qua đời của ông Hugo Chavez
- Trung Quốc lập "thôn Mỹ Tế" đưa dân ra sống trái phép ở Đá Vành Khăn
- Hải tuần, trực thăng Trung Quốc đã kéo ra Đá Xu Bi, Trường Sa
- Tân Hoa Xã: Một số bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa đang dần biến mất
- Venezuela báo động quân đội, cảnh sát đảm bảo an ninh quốc tang TT
- SCMP: Công bố chi tiêu quốc phòng chỉ là đòn chính trị của Trung Quốc
- Phó Doanh: Dân Trung Quốc nhiều người muốn "rắn" với Nhật Bản
- Video: Phóng viên bị đánh chảy máu đầu khi tiếp cận nơi Chavez qua đời
Luyến Trần (nguồn RT)