Muốn đẹp phải vùi mình trong mùn cưa

09/03/2013 14:00
Theo Timspa
Chỉ được phục vụ có 15 phút mà những cô gái Nhật này mất cả 6.300 yên (1,5 triệu đồng, có đắt quá cho việc làm đẹp không?

Một phương pháp làm đẹp mới mà không phải chịu đau đớn gì đâu.

Hãy quên đi các loại kem giảm béo, đắp bùn, bơm botox. Tất cả những gì bạn phải làm để giữ làn da của bạn được khỏe mạnh và xinh đẹp là tắm mùn cưa lên men. Đó là phương pháp làm đẹp mới của Nhật Bản và hầu như mọi người có vẻ rất thích phương pháp này.

Chỉ cần 15-20 phút được ngâm mình trong mùn cưa từ cây tuyết tùng và cây bách sẽ giúp bạn cải thiện lưu thông máu, làm sạch da và giúp giảm đau cơ. Bạn sẽ đổ mồ hôi như vừa hoàn thành một cuộc đua marathon trong 2 giờ.

Dịch vụ đặc biệt này phát triển mạnh ở Nhật trong thời gian gần đây. Theo Oddity Central, liệu pháp này có cách đây 70 năm. Hiện nay, nó được coi là một phương thuốc thần kỳ chữa mụn trứng cá, thiếu máu, huyết áp cao, béo phì, viêm khớp...

Để làm dịch vụ này trong 15 phút, bạn phải bỏ ra 6.300 yên (1,5 triệu đồng).

Các quý cô thích làm đẹp thì mau lên kế hoạch đến Nhật Bản để tận hưởng phương pháp ngâm mùn cưa lên men này thôi.

Theo Timspa