Hải quân Nga sẽ được trang bị mới 24 tàu ngầm và 54 tàu chiến

12/03/2013 13:32
Luyến Trần (nguồn Rian)
(GDVN) - Nga sẽ trang bị 24 tàu ngầm và 54 tàu chiến các loại cho Hải quân trước năm 2020 - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết.

Hải quân Nga sẽ được trang bị mới 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 16 tàu ngầm đa chức năng và 54 tàu chiến các loại.
Hải quân Nga sẽ được trang bị mới 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 16 tàu ngầm đa chức năng và 54 tàu chiến các loại.

Phát biểu tại cuộc họp hôm 11/3, Bộ trưởng Quốc Shoigu cho hay, đó là kết quả của việc tiến hành chương trình tái vũ trang quốc gia. Hải quân Nga sẽ được trang bị mới 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 16 tàu ngầm đa chức năng và 54 tàu chiến các loại.

Tám tàu mang tên lửa chiến lược bao gồm 3 tàu Borey và 5 tàu Borey – A (SSBN) đều được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava.

Trong số 16 tàu ngầm đa năng gồm có 8 tàu ngầm chiến đấu sử dụng năng lượng hạt nhân.

Dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm ngoái, ông cho rằng việc hiện đại hóa các loại tàu chiến và tàu ngầm cho Hải quân sẽ là một ưu tiên trong thập kỷ tới. Chính phủ Nga đang cân nhắc sẽ chi 5000 tỉ rúp (khoảng 166 tỷ USD)  hay một phần tư ngân sách mua sắm trang bị toàn bộ vũ khí đến năm 2020 cho mục tiêu này. 
Luyến Trần (nguồn Rian)