Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Australia

20/03/2013 09:32
Theo QĐND
(GDVN) - Tại Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a, Chuẩn Đô đốc Giôn mít (John Mead) đã giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Hạm đội cho đoàn.
Nhận lời mời của Ngài Xti-phen Xmít (Stephen Smith), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ô-xtrây-li-a, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Ô-xtrây-li-a.   

Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ (Quentin Bryce) tiếp Đại tướng Phùng Quang Thanh..
Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ (Quentin Bryce) tiếp Đại tướng Phùng Quang Thanh..

Sáng 19-3, tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Can-bê-ra, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ô-xtrây-li-a do Ngài Xti-phen Xmít dẫn đầu đã tiến hành hội đàm. Cùng dự hội đàm về phía Ô-xtrây-li-a còn có Đại tướng Đa-vít Hút-lây (David Hurley), Tư lệnh lực lượng quốc phòng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Ô-xtrây-li-a.

Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị mà Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a dành cho đoàn. Hai Bộ trưởng đã trao đổi về một số tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Ô-xtrây-li-a và cho rằng đây là cơ sở thuận lợi để hai nước hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Ô-xtrây-li-a, trong đó có quan hệ về quốc phòng.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh chuyến thăm Ô-xtrây-li-a lần này của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và để thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc tiếp Bộ trưởng Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Quốc phòng Úc tiếp Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã cám ơn sự hợp tác của Bộ Quốc phòng Ô-xtrây-li-a với Bộ Quốc phòng Việt Nam thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và đề nghị thời gian tới hai bên cần tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác quốc phòng một cách có hiệu quả hơn nữa theo bản Thoả thuận hợp tác quốc phòng đã ký kết, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, trao đổi đào tạo, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân binh chủng, trong đó đẩy mạnh hợp tác hải quân; Ô-xtrây-li-a tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh và ủng hộ Việt Nam gia nhập tổ chức thuỷ đạc quốc tế.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thông báo sẽ cử đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam tham dự lễ kỷ niện 100 năm ngày thành lập Hải quân Ô-xtrây-li-a. Trên các diễn đàn đa phương, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị hai bên trong thời gian tới cần phối hợp thật tốt để cùng nhau góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực, phối hợp diễn tập cứu hộ cứu nạn trong cơ chế hợp tác giữa các nước ASEAN và các nước đối tác (ADMM+).

Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần vào tiến trình hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc, tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) để giải quyết những vấn đề tồn tại bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.  

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng rằng, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng sẽ góp phần tích cực vào mối quan hệ chung, phù hợp với lợi ích của hai nước.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a.

Bộ trưởng Xti-phen Xmít đánh giá cao chuyến thăm Ô-xtrây-li-a của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và cho rằng đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng hiện nay. Bộ trưởng Xti-phen Xmít nhất trí với những nội dung hợp tác thời gian tới và nhấn mạnh Ô-xtrây-li-a sẽ tiếp tục hợp tác với quân đội Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về thành lập nhóm chuyên gia hợp tác về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trong khuôn khổ ADMM+ và ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.   

* Chiều cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến chào xã giao Bà Quin-tin Brai-xơ (Quentin Bryce), Toàn quyền Ô-xtrây-li-a. Đại tướng Phùng Quang Thanh thông báo kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng và nhấn mạnh quan hệ quốc phòng để tạo sự tin cậy và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ chung giữa hai nước; Bà Quin-tin Brai-xơ tỏ ra hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong đó có lĩnh vực quốc phòng; đánh giá cao nỗ lực và kết quả học tập của lưu học sinh dân sự, quân sự Việt Nam đã, đang học tập tại Ô-xtrây-li-a và bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển.

* Trong chương trình chuyến thăm, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta đã đến thăm Đại học quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a. Tại Đại học quốc phòng, lễ đón đoàn được tiến hành trọng thị theo nghi thức của Quân đội Hoàng gia Ô-xtrây-li-a, Thiếu tướng Cơ-rai Ô-mơ (Craig Orme), Giám đốc Đại học Quốc phòng đã giới thiệu chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn đoàn thăm một cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.

Đại học quốc phòng bao gồm Học viện Lực lượng Quốc phòng, Học viện Chỉ huy tham mưu, Trung tâm nghiên cứu quốc phòng và chiến lược, Cơ quan nghiên cứu đào tạo quốc phòng. Trường có nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các cấp bậc sĩ quan cho các cơ quan dân sự, quân đội Ô-xtrây-li-a và các nước đối tác (hiện tại có học viên của 24 quốc gia đang tham gia các khoá học tại trường).

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh duyệt đội danh dự của Đại học Quốc phòng.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh duyệt đội danh dự của Đại học Quốc phòng.

Ngoài công tác đào tạo, trường còn thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao công tác giảng dạy và nghiên cứu của trường và nhấn mạnh việc đào tạo con người đóng vai trò quan trọng trong xây dựng quân đội, tạo sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia với Ô-xtrây-li-a. Trong thời gian thăm trường, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã gặp gỡ các học viên quân sự của ta đang học tại trường và căn dặn các học viên phải học tập phấn đấu tốt, tiếp thu kiến thức mới và phải là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Ô-xtrây-li-a.

Tại Bộ Tư lệnh Hạm đội Hải quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a, Chuẩn Đô đốc Giôn mít (John Mead) đã giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Hạm đội cho đoàn. Hạm đội có nhiệm vụ huấn luyện lực lượng hải quân để sẵn sàng tham gia nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh tác chiến liên quân. Hiện tại, Hạm đội đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, bảo vệ biên giới biển, tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình, hoạt động hải đạc, chống cướp biển, đảm bảo an toàn hàng hải.

 Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và đoàn đã thăm tàu chiến ANZAC có trọng tải 3500 tấn đang đậu tại cảng Xít-ni (tàu đã hai lần sang thăm hữu nghị cảng thành phố Hồ Chí Minh). Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao nhiệm vụ của Hạm đội và mong rằng thời gian tới Hạm đội có những hoạt động hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với Hải quân Việt Nam, tăng cường giao lưu để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam- Ô-xtrây-li-a. Bộ trưởng cũng khen ngợi thuỷ thủ tàu ANZAC đã thực hành huấn luyện tốt, tính chuyên nghiệp cao và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, bảo quản tàu.
Theo QĐND