Trung Quốc công khai tuyên bố phái lực lượng "cắm chốt" Scarborough

01/04/2013 13:11
Hồng Thủy (Nguồn: People Daily)
(GDVN) - Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra thường xuyên ngoài Senkaku, phái lực lượng "cắm chốt" bãi cạn Scarborough (Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ Philippines hồi cuối tháng 4 năm ngoái - PV), duy trì hoạt động "tuần tra chấp pháp" trái phép ngoài Biển Đông, Hoa Đông.
Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc
Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc
Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc xuất bản ngày 1/4 dẫn lời Lưu Tích Quý, viên Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia cho hay Bắc Kinh quyết định sẽ phái tàu "tuần tra" thường xuyên ngoài Senkaku, đồng thời cắt cử lực lượng "cắm chốt" ngoài bãi cạn Scarborough.
Cuối tháng 3/2012, Trung Quốc tiến hành tái cơ cấu lực lượng "tuần tra, chấp pháp" trên biển, theo đó thành lập Cục Cảnh sát biển thuộc Bộ Công an Trung Quốc thống nhất chỉ huy, điều phối các lực lượng này trong khi Cục Hải dương quốc gia thuộc Bộ Đất đai và tài nguyên tập trung vào những hoạch định chiến lược của Trung Quốc về biển đảo. Viên Cục trưởng này cho hay, sau khi tái cấu trúc bộ máy tổ chức, chức năng, nhân sự, lực lượng "Cảnh sát biển" Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra thường xuyên ngoài Senkaku, phái lực lượng "cắm chốt" bãi cạn Scarborough (Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ Philippines hồi cuối tháng 4 năm ngoái - PV), duy trì hoạt động "tuần tra chấp pháp" trái phép ngoài Biển Đông, Hoa Đông. Lưu Tích Quý cho biết thêm, sau khi tái cấu trúc, quyền lực của Cục Hải dương quốc gia sẽ được mở rộng hơn trước.

Hồng Thủy (Nguồn: People Daily)