Chuyện tình tốn giấy mực của Thang Duy - Hồ Cảnh

17/04/2013 06:45
Long Hy
(GDVN) -  Trang giải trí Sina mới đây tiếp tục vén bức màn bí ẩn về cuộc tình đang gây xôn xao trong người hâm mộ giữa nữ diễn viên  Thang Duy và bạn trai Hồ Cảnh.

Theo đó, nguồn tin từ Sina tiết lộ, tại một sự kiện âm nhạc diễn ra ở Thượng Hải hồi tháng 10/2012, Thang Duy xuất hiện với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt bị che do cô đội chiếc mũ lưỡi tra rộng vành, tay trong tay cùng một người đàn ông lạ mặt, đặc biệt là những cử chỉ hết sức thân mật của cặp đôi khiến nhiều người hồ nghi.

Khi đó đã có nhiều người hâm mộ phát hiện ra Thang Duy nên tiến lại xin chụp ảnh cùng, tuy  nhiên người đàn ông trên đã tiến tới ngăn cản, sau đó hai người tiếp tục bỏ đi.

Hình ảnh Thang Duy và bạn trai Hồ Cảnh xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc tại Thượng Hải hồi tháng 10/2012.
Hình ảnh Thang Duy và bạn trai Hồ Cảnh xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc tại Thượng Hải hồi tháng 10/2012.

Sự việc sau đó được nhiều báo khai thác và bắt đầu truy tìm tung tích của người đàn ông lạ bên cạnh Thang Duy.

Trong thời gian này, một công ty sản xuất âm nhạc đã tự đứng ra thừa nhận người đàn ông này là Victor Hồ Cảnh - người từng nhiều lần xuất hiện cùng Thang Duy trong thời gian trước đó.

Theo xác nhận của một người bạn của Hồ Cảnh thì giữa hai người đã có quan hệ yêu đương từ tháng 12/2012. Anh ta nói, đã được nghe chính Hồ Cảnh nói về người bạn gái, không ai khác chính là nữ diễn viên Thang Duy hiện tại.

Một nguồn tin khác lại cho biết, cuối năm 2012, Thang Duy có dịp đến Cáp Nhĩ Tân để quay bộ phim Thời đại hoàng kim, khi đó Hồ Cảnh cũng đã đến tận trường quay để thăm bạn gái. Điều này có thể dễ dàng xác nhận khi xem lại những thông tin chia sẻ trên weibo cá nhân của Hồ Cảnh.

Hai bức ảnh được Hồ Cảnh chụp tại Cáp Nhĩ Tân khi đến đây để thăm bạn gái Thang Duy.
Hai bức ảnh được Hồ Cảnh chụp tại Cáp Nhĩ Tân khi đến đây để thăm bạn gái Thang Duy.
Cụ thể là dòng chia sẻ vào sáng sớm ngày 22/12/2012 cho thấy, Hồ Cảnh đáp chuyến bay đêm rời Bắc Kinh, đến 5 giờ chiều ngày 22/12 thì thấy anh này đăng hai bức ảnh chụp ở Cáp Nhĩ Tân trên weibo.

Chuyện tình hơn nửa năm

Thông tin tình yêu của cặp đôi chưa rõ cụ thể ra sao, nhưng được nhiều người cho rằng, họ gặp nhau vào ngày 24/9/2012. Khi đó, Thang Duy có mặt tại đám tang của người tình là nhà sản xuất nhạc trẻ tuổi Trần Vũ Lê, con trai độc nhất của nhạc sĩ nổi danh Trần Kỳ Cương.

Hình ảnh Thang Duy xuất hiện trên weibo của Hồ Cảnh năm 2011. Trước khi quen nhau, Hồ Cảnh đã tỏ ra là một fan hâm mộ của nữ diễn viên phim Thu Muộn.
Hình ảnh Thang Duy xuất hiện trên weibo của Hồ Cảnh năm 2011. Trước khi quen nhau, Hồ Cảnh đã tỏ ra là một fan hâm mộ của nữ diễn viên phim Thu Muộn.
Truyền thông Trung Quốc bàn tán và mổ xẻ về chuyện tình Thang Duy - Hồ Cảnh.

Theo một người thân tín của Hồ Cảnh cho biết, trong ngày 24/9/2012 tại đám tang tưởng niệm Vũ Lê, Hồ Cảnh và Thang Duy đã chính thức quen biết nhau, cả hai đều đang độc thân và lại cùng quen Vũ Lê nên quan hệ ngày càng thân thiết, tình yêu cũng nảy nở từ đó. Sau đó thì hai người đã cùng nhau có mặt tại một sự kiện âm nhạc ở Thượng  Hải hồi tháng 10/2012 sau đó.

Mặc dù có ý kiến cho rằng, quan hệ của hai người mới đầu cũng có phần miễn cưỡng, bởi bản thân Hồ Cảnh và Trần Vũ Lê vốn là bạn thân của nhau, trong khi giữa Thang Duy với Vũ Lê lại là người tình.

Thân thế và sự nghiệp của Victor Hu Hồ Cảnh.

Về công việc hiện tại của bạn trai Thang Duy, thông tin gần đây đều cho biết anh là giám đốc sáng tạo (Executive Creative Director) cho công ty truyền thông Across China Communication ở Bắc Kinh (ACC).

Một người hoạt động tại công ty trên tiết lộ với tờ Sina, với vị trí hiện tại như của Hồ Cảnh, thu nhập một năm của anh này ít nhất cũng phải rơi vào khoảng từ 400.000 – 700.000 NDT (1,3 – 2,3 tỷ đồng). Cũng theo người này, ACC là một trong số 4 công ty truyền thông thuộc nhóm 4A có quan hệ công chúng tốt nhất hiện nay, với  nhiệm vụ là lập kế hoạch sáng tạo và thực hiện quản lý. 

Bản thân Hồ Cảnh sinh trưởng trong một gia đình gồm có bố mẹ và một chị gái, cả gia đình anh đều sống ở nước ngoài. Riêng Hồ Cảnh sinh ra ở Bắc Kinh nhưng sống ở Thượng Hải và từng có thời gian học tập ở Anh.

Từ 1999 – 2003, anh theo học nghiên cứu quản lý kinh doanh và sản xuất âm nhạc tại ĐH Sunderland, vương quốc Anh. Năm 2003 – 2004 nhận bằng thạc sĩ về Sản xuất truyền thông của ĐH Sunderland, sau đó thực tập tại đài BBC của Anh cho vị ví đạo diễn phim tài liệu.

Tháng 3/2005 bắt đầu làm việc cho ACC cho đến nay. Trước đó, có nguồn tin cho biết, Hồ Cảnh từng theo học 3 năm tại Học viện Chính trị của Đại học Tài chính An Huy rồi sau đó mới đi Anh du học.

Năm 2007, Hồ Cảnh tham gia cuộc thi tìm kiếm âm nhạc Super Boy của đài Hồ Nam dù không giành giải cao nhưng cũng đủ tạo tiếng vang. Năm 2010, Hồ Cảnh với nghệ danh Victor Hu lọt vào top 10 cuộc thi DJ toàn quốc có tên HitFm, đồng thời đoạt giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất.

Về tuổi đời của bạn trai Thang Duy, có thông tin cho rằng Hồ Cảnh sinh năm 1979, có người lại cho rằng anh sinh năm 1980. Tuy nhiên, theo thông tin từ cuộc thi Super Boy mà Hồ Cảnh tham gia thì năm sinh của anh là tháng 8/1980, đồng thời kém bạn gái Thang Duy một tuổi (10/1979).

Long Hy