Sir Alex: Màn trình diễn của Van Persie thật khó tin!

23/04/2013 11:00
Đ.H (Theo Goal)
(GDVN) - Sir Alex đã giành những lời có cánh cho tiền đạo người Hà Lan sau khi M.U chính thức đăng quang chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử.
Vị chiến lược gia người Scotland đã ca ngợi đóng góp của toàn đội trong trận thắng thứ 27 ở mùa giải năm nay, giúp họ giành được chức vô địch thứ 20 trong lịch sử. HLV của Manchester United - Sir Alex Ferguson tin rằng chính sự nhất quán đã đem về chức vô địch thứ 20 trong lịch sử CLB.
Hat-trick trong hiệp một của Robin van Persie đã đảm bảo cho Man Utd có được chiến thắng thứ 27 ở mùa giải năm nay. Tại Premier League, họ mới chỉ để thủng lưới có sáu bàn kể từ đầu năm 2013 và đang hướng đến việc phá vỡ kỷ lục 95 điểm trong một mùa giải của Chelsea.

Màn trình diễn tuyệt vời của Percy.
Màn trình diễn tuyệt vời của Percy.

"Thật đáng kinh ngạc! Đây đã là chức vô địch Premier League thứ 13 của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Man Utd xứng đáng có được nó. Sự nhất quán đã giúp chúng tôi chiến thắng ở giải đấu năm nay. Các cầu thủ đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu vừa qua." - Sir Alex chia sẻ với Sky Sports. 
"Tôi nghĩ rằng sự tập trung của toàn đội là rất tốt. Chúng tôi đã tập trung vào thách thức từ Manchester City và có được những đòn quyết định."
"Chúng tôi đang sở hữu những cầu thủ trẻ, rất thú vị. De Gea ngày càng cải thiện được bản thân, Rafael, Jones cũng vậy. Họ có tiềm năng để trở thành những cầu thủ vĩ đại nhất. Tôi hạnh phúc vì các cầu thủ, các nhân viên, các CĐV. Đêm nay, chúng tôi hợp nhất và đã làm mọi chuyện rất tốt."
Bàn thắng thứ hai của Van Persie có thể được xem là một trong những pha làm bàn đẹp nhất mùa giải năm nay – tiền đạo người Hà Lan đã có cú dứt điểm từ khoảng cách 25 yard vào góc xa sau đường chuyền bổng từ giữa sân của  Wayne Rooney. Sir Alex đã ca ngợi nó là một bàn thắng của thế kỷ.
"Với tôi, đó là một bàn thắng của thế kỷ. Một cú sút tuyệt vời !" - Sir Alex tiếp tục. "Tôi đã thấy bàn thắng ấy của Van Persie ghi cho Arsenal trong trận gặp Fulham mùa giải trước.
"Cậu ấy đã có một màn trình diễn khó tin. Phong độ trong sáu tháng đầu tiên là rất tuyệt vời. Sau đó, Robin phải trải qua cơn khát bàn thắng. Nhưng giống như tất cả các tiền đạo khác, sau khi thực hiện cú penalty đó (vào lưới Stoke), cậu ấy đã “sống lại”. Trận đấu vừa qua của cậu ấy là quá tuyệt vời."
"Bàn thắng thứ hai trong trận đấu hôm nay có thể xếp ngang hàng với các pha lập công tuyệt đẹp của David Beckham, Ole Gunnar Solskjaer hay Eric Cantona... "
Đ.H (Theo Goal)