Đài Loan lợi dụng vụ nổ súng, sẽ phái 11 tàu CSB ra Biển Đông

14/05/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Tổng cộng 11 tàu tuần tra Cảnh sát biển Đài Loan xuống "vùng biển phía Nam", bao gồm Biển Đông và eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines để thực hiện cái gọi là "tuần tra bảo vệ ngư dân".
Nhân viên Cảnh sát biển Đài Loan đang kiểm tra vận hành một khẩu pháo trên tàu tuần tra
Nhân viên Cảnh sát biển Đài Loan đang kiểm tra vận hành một khẩu pháo trên tàu tuần tra
Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 13/5 đưa tin, Cục Cảnh sát biển thuộc Viện Hành chính Đài Loan vừa quyết định sẽ điều động tổng cộng 11 tàu tuần tra Cảnh sát biển Đài Loan xuống "vùng biển phía Nam", bao gồm Biển Đông và eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines để thực hiện cái gọi là "tuần tra bảo vệ ngư dân". Sáng 9/5 tàu Cảnh sát biển Philippines đã nổ súng vào 1 tàu cá Đài Loan sau khi nhận định tàu cá này xâm phạm lãnh hải của Manila trên eo biển Bashi, vụ việc đã khiến quan hệ giữa Manila và Đài Bắc trở nên căng thẳng. Mã Anh Cửu đã ra tối hậu thư cho giới chức Philippines trong khi Cảnh sát biển Đài Loan hôm 11/5 cũng đã phái 3 tàu tuần tra kéo ra vùng biển này.
Hiện tại Đài Loan mới biên chế 3 tàu tuần tra Cảnh sát biển xuống "vùng biển phía Nam đảo Đài Loan", tức Biển Đông và khu vực eo biển Bashi, trong đó có 2 tàu loại 2000 tấn tên gọi Đài Nam và Phúc Tinh, 1 tàu loại 500 tấn tên gọi Đức Tinh. 4 chiếc tàu tuần tra đang được đóng mới, dự kiến trong tháng 6 sẽ hoàn thành cũng sẽ được biên chế xuống phía Nam, nâng tổng số tàu điều động xuống Biển Đông và eo biển Bashi lên tới 11 chiếc.

Hồng Thủy (Nguồn: CNA)