Đài Loan thừa nhận tàu xâm nhập trái phép được Kiểm ngư Việt Nam tha

18/05/2013 18:45
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - CNA hôm nay cho rằng tàu cá Đài Loan bị Kiểm ngư Việt Nam "bắt trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông", tuy nhiên chính Cục Cảnh sát biển Đài Loan hôm 14/5 đã xác nhận tàu cá Long Vượng Lợi 97 bị bắt do xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 175 hải lý.
Tằng Tân Hưng trả lời phỏng vấn CNA về vị trí bị tàu Kiểm ngư Việt Nam bắt gặp
Tằng Tân Hưng trả lời phỏng vấn CNA về vị trí bị tàu Kiểm ngư Việt Nam bắt gặp

 Trung Quốc lại mon men nhòm ngó Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

Trung Quốc lại mon men nhòm ngó Bãi Cỏ Mây, Trường Sa

Trò bẩn thỉu sau lệnh cấm đánh cá phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Trò bẩn thỉu sau lệnh cấm đánh cá phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

CNA bịa đặt tin Kiểm ngư Việt Nam bắt tàu cá Đài Loan ở Biển Đông?

CNA bịa đặt tin Kiểm ngư Việt Nam bắt tàu cá Đài Loan ở Biển Đông?

Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 18/5 đưa tin, chiều nay tàu cá Long Vượng Lợi 97 bị Kiểm ngư Việt Nam bắt (vì xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam)
và sau đó được tha hôm 14/5 đã quay về cảng Lưu Cầu, Đài Loan.
Bản tin trên CNA hôm nay cho rằng tàu cá Đài Loan bị Kiểm ngư Việt Nam "bắt trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông", tuy nhiên chính Cục Cảnh sát biển Đài Loan hôm 14/5 đã xác nhận tàu cá Long Vượng Lợi 97 bị bắt do xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 175 hải lý. Tằng Tân Hưng, thuyền trưởng tàu cá này cho biết, lúc 5 giờ sáng 14/5 tàu cá Long Vượng Lợi 97 bị tàu Kiểm ngư Việt Nam phát hiện (xâm nhập trái phép) đã dùng đèn phát tín hiệu yêu cầu tàu cá dừng lại, sau đó thổi còi báo động. Tàu cá này đã từng bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt một lần (do xâm nhập trái phép vùng biển Việt Nam - PV) nên Hưng tỏ ra lo sợ, lập tức gọi điện cho chủ tàu tại Đài Loan, Sái Thiên Dụ xin chỉ thị. Sái Thiên Dụ cho hay, Hưng cứ làm theo yêu cầu của lực lượng chức năng Việt Nam, không được kháng cự "để tránh bị đối phương bắn"?! CNA dẫn lời Sái Thiên Dụ, hoặc Dụ là "kẻ trộm già mồm" hoặc CNA bằng cách đưa tin kiểu này đang cố tình đánh lạc hướng độc giả Đài Loan từ một kẻ xâm phạm chủ vùng biển chủ quyền Việt Nam thành đối tượng "có thể bị đe dọa" (do chính hành vi phạm pháp của đối tượng đó). Trên tàu ngoài Tằng Tân Hưng là thuyền trưởng người Đài Loan còn có 3 thuyền viên khác người Philippines. Tàu cá Đài Loan dừng chạy và đi theo tàu Kiểm ngư Việt Nam vào bờ chờ xử lý, sau khi cơ động được 20 phút, tàu Kiểm ngư Việt Nam quyết định tha cho tàu cá Đài Loan mà không tịch thu ngư cụ hoặc bắt nộp phạt.
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)