Lái xe cẩu "khai" đã bất cẩn gây mất điện toàn miền Nam như thế nào

23/05/2013 07:48
Nam Phong - Viết Cường
(GDVN) - Nguyên nhân của việc mất điện toàn miền nam trong buổi chiều hôm nay (22/5) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định là do xe cần cẩu trồng cây trong khu vực thành phố Bình Dương làm đứt đường dây 500 kV.
Vào khoảng 14 giờ chiều 22.5 đã xảy ra cúp điện đột ngột trên diện rộng TP.HCM, theo thông tin ban đầu từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Khoảng 14 giờ 45, một số quận đã có điện trở lại.

"Những tia lửa điện bắn ra dữ dội. Theo phản xạ, tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không", lái xe Thảo kể. (ảnh: vnexpress)
"Những tia lửa điện bắn ra dữ dội. Theo phản xạ, tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không", lái xe Thảo kể. (ảnh: vnexpress)
Lá cây dầu cũng bị khô héo hoàn toàn. (ảnh: vnexpress)
Lá cây dầu cũng bị khô héo hoàn toàn. (ảnh: vnexpress)


Làm rõ nguyên nhân gây mất điện toàn miền Nam, tờ vnexpress dẫn tin: Trong khi lái xe cẩu nâng cây dầu dài hơn 10m, tài xế Ngô Tấn Thảo đã để phần ngọn cây đụng vào đường dây 500 kV, gây ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực này bị mất điện.

Khoảng 13h40 ngày 22/5, tại đoạn đường dây 500 kV tuyến Di Linh - Tân Định, qua khu vực phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), tài xế Ngô Tấn Thảo (ngụ Thuận An, Bình Dương) lái xe cẩu nâng cây dầu cao hơn 10 m tại vườn ươm gần đấy.

Xe chạy quá gần đường dây 500 kV khiến ngọn cây dầu chạm vào. "Những tia lửa điện bắn ra dữ dội. Theo phản xạ, tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không", lái xe Thảo kể.

Mất điện toàn miền Nam là do... xe cần cẩu trồng cây

Trước đó, theo thông báo của EVN, vào lúc 14h19 đã xảy ra sự cố trên ĐD 500kV Di Linh - Tân Định. Sự cố đường dây 500kV trong lúc truyền tải công suất cao làm mất liên kết HTĐ 500kV Bắc - Nam, gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong HTĐ miền Nam, dẫn tới HTĐ miền Nam  mất điện toàn bộ (khoảng 9400 MW).

Qua điều tra sơ bộ, sự cố do xe cần cẩu trồng cây trong khu vực Thành phố mới Bình Dương chạm vào đường dây 500 kV ở khoảng trụ 1072-1073 gần trạm biến áp 500kV Tân Định. Hiện xe cần cẩu (Biển kiểm soát 81B-3745) đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và tạm giữ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực, các nhà máy điện tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố để tái lập cung cấp điện cho HTĐ miền Nam.

Vào lúc 15h54, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành trở lại đường dây 500kV Bắc - Nam và từng bước khôi phục HTĐ miền Nam. Dự kiến trong chiều và tối nay, HTĐ miền Nam sẽ được khôi phục toàn bộ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm của Quý khách hàng sử dụng điện, của chính quyền và nhân dân các khu vực bị ảnh hưởng trong buổi chiều ngày 22/5/2013.

Như trước đó, Giáo dục Việt Nam đưa tin, tại TP Hồ Chí Minh và hơn 20 tỉnh thành khác phía Nam, giao thông nhiều nơi hỗn loạn do hệ thống đèn báo ngưng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đình trệ. 

EVN đang tích cự khắc phục sự cố
Nguyên nhân ban đầu từ EVN đưa ra do sự cố đường dây 500 KV. Tại TP Hồ Chí Minh và hơn 20 tỉnh thành khác phía Nam, giao thông nhiều nơi hỗn loạn do hệ thống đèn báo ngưng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đình trệ. 
Giao thông hỗn loạn tại ngã năm Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng, quận 6, TP HCM. Ảnh: Nhật Anh
Giao thông hỗn loạn tại ngã năm Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng, quận 6, TP HCM. Ảnh: Nhật Anh

Trả lời trên VnExpress, ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Điện lực Sóc Trăng, đây là lần tiên xảy sự cố mất điện trên diện rộng trong vòng 100 năm qua. Có thể đường dây 500 KV đã bị đứt ở một khu vực nào đó, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định chính xác vị trí nên hiện các trạm biến điện tất cả các tỉnh thành buộc phải ngưng phát. Hiện hệ thống điều độ quốc gia đang rà soát lại để tìm ra nơi xảy ra sự cố. Trong khoảng ít nhất 1 tiếng nữa, các trạm biến điện sẽ dần cho phát trở lại.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự cố điện đường dây 500 KV. Tạm thời hệ thống điện bị rã lưới hoàn toàn, các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đều bị mất điện.

“Chúng tôi đang khôi phục dần các trạm, nhà máy, ưu tiên những nơi cần thiết trước. Đến thời điểm này (khoảng 16h) một số khu vực ở TP HCM có, một số nơi vẫn bị mất, các tỉnh khác ngoài trừ TP HCM vẫn đang trong tình trạng mất điện”, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam nói. 

Tờ Vnmedia cũng dẫn lời một lãnh đạo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam không nói cụ thể chi tiết về mức độ ảnh hưởng, song ông khẳng định không có chuyện cháy nhà máy điện. “Tập đoàn đang tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục để có điện sớm nhất có thể”, ông cho hay.

Khoảng 14 giờ nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM xảy ra tình trạng mất điện, ảnh hưởng đến giao thông. Tại giao lộ đường Trường Chinh, đèn tín hiệu bị ngừng hoạt động khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn.

Hiện tại thời tiết ở TP. Hồ Chí Minh khá nóng nực. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 26 – 35 độ C. Việc mất điện đột ngột trên diện rộng đã khiến cuộc sống của người dân trở nên xáo trộn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hướng xe lưu thông từ An Sương trên đoạn đường Trường Chinh vào trung tâm thành phố nhiều xe máy đã xếp hàng dài gần 4 km. Ngay tại giao lộ cắt với đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Bình) lượng xe tham gia giao thông gần như đứng im. Nhiều người đã phải đi thẳng xe lên trên các vỉa vè đã kiến cho giao thông hỗn loạn hơn.

Ngay tại ngã ba Bà Quẹo xe xếp hàng dài, riêng đoạn đường Âu Cơ xe lưu thông hướng về Trường Chinh không thể di chuyển được trong khi đó hướng ngược lại rất thông thoáng.

Ông Nguyễn Tùng, một tài xế xe ôm tại khu vực này cho biết: “Lúc 14 giờ 45 lực lượng CSGT mới có mặt điều phối giao thông tình trạng kẹt xe giảm hẳn. Ngày hôm qua (21.5 - PV) vào thời điểm này cũng đã xảy ra cúp điện thời gian khoảng 10 phút, nhưng không xảy ra ùn tắt nghiêm trọng như hôm nay”.

Đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1 là công trình đường dây truyền tải điện năng siêu cao áp 500kV đầu tiên tại Việt Nam có tổng chiều dài 1.487 km, kéo dài từ Hòa Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu xây dựng công trình là nhằm truyền tải lượng điện năng dư thừa từ Miền Bắc Việt Nam (từ cụm các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà; nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình) để cung cấp cho miền Nam Việt Nam và miền Trung Việt Nam.

Nam Phong - Viết Cường