Bên lề Shangri-la: Mỹ - Nhật - Úc chia sẻ những lo ngại về Trung Quốc

02/06/2013 06:18
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Tuyên bố chung Mỹ - Nhật - Úc cũng phản đối bất kỳ nỗ lực nào mang tính cưỡng chế để thay đổi hiện trạng các vùng biển tranh chấp ở châu Á. Chuck Hagel và Smith ủng hộ quan điểm này.
3 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật - Mỹ - Úc (trái qua phải) bên lề đối thoại an ninh Shangri-la 12 tại Singapore ngày hôm qua 1/6
3 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật - Mỹ - Úc (trái qua phải) bên lề đối thoại an ninh Shangri-la 12 tại Singapore ngày hôm qua 1/6
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rằng ông đã chia sẻ mối quan tâm của mình với Mỹ, Úc và các đối tác liên quan xung quanh các hoạt động hàng hải ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ông Onodera đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Úc Stephen Smith hôm qua 1/6 bên lề đối thoại an ninh Shangri-la lần thứ 12 tại Singapore. Sau đàm phán, cả 3 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Úc ra tuyên bố chung kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải trong các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho bất kỳ xung đột nào dựa trên luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung Mỹ - Nhật - Úc cũng phản đối bất kỳ nỗ lực nào mang tính cưỡng chế để thay đổi hiện trạng các vùng biển tranh chấp ở châu Á. Chuck Hagel và Smith ủng hộ quan điểm này. Cả 3 nước cùng chia sẻ mối quan tâm chung đối với hoạt động hàng hải ngày càng gia tăng của Trung Quốc, trong đó bao gồm sự xâm nhập ngày càng thường xuyên của các tàu Trung Quốc vào lãnh hải Nhật Bản tại Senkaku.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)