Cựu "Tổng thống" Đài Loan tìm cách tự tử bằng khăn trong nhà tù

03/06/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn Straits Times)
(GDVN) - Cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã cố gắng tự tử trong nhà tù, nhưng không thành công - Cơ quan Tư pháp Đài Loan cho biết trong tuyên bố phát hành ngày 3/6.

Cựu "Tổng thống" Đài Loan Trần Thủy Biển trên xe lăn đang mắc chứng trầm cảm nặng.
Cựu "Tổng thống" Đài Loan Trần Thủy Biển trên xe lăn đang mắc chứng trầm cảm nặng.

Theo tuyên bố, ông Trần Thủy Biển đã dùng một chiếc khăn để tự tử trong nhà tù Đài Trung ở miền trung Đài Loan. Báo cáo không tiết lộ chi tiết cựu lãnh đạo này đã dùng khăn như thế nào.
Vụ việc xảy ra trong tối ngày 2/6 tại nhà tắm của nhà tù và đã được các nhân viên an ninh phát giác, ngăn chặn kịp thời. 
Hiện cựu lãnh đạo này đang ở tình trạng ổn định - báo cáo cho biết thêm.
Trần Thủy Biển năm nay 62 tuổi, đang thi hành bản án 20 năm tù giam liên quan tới tội tham nhũng, rửa tiền, nhận hối lộ trong quá trình lãnh đạo Đài Loan từ năm 2000-2008.
Trong tháng 4/2013, ông đã được chuyển từ  chuyển từ một bệnh viện công ở Đài Bắc đến một bệnh viện nhà tù ở Đài Trung để điều trị chứng trầm cảm nặng, ngưng thở khi ngủ, ngoài ra cựu "Tổng thống" này còn mắc bệnh Parkinson không điển hình, nói lắp và teo não nhẹ.  
Bác sĩ điều trị của ông Trần Thủy Biển cho biết ông này từng muốn tự tử.
Nguyễn Hường (nguồn Straits Times)