Mỹ "nhắc nhẹ", Trung Quốc sẽ không xuống nước ở Biển Đông, Hoa Đông

09/06/2013 14:13
Hồng Thủy (Nguồn: Kyodo, NHK)
(GDVN) - Tập Cận Bình đã lập tức trả lời Obama rằng Trung Quốc sẽ "kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của mình."
Ông Obama và Tập Cận Bình tại Sunnylands, California
Ông Obama và Tập Cận Bình tại Sunnylands, California

Nếu Trung Quốc không muốn tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông thì đừng ký

"Nếu Trung Quốc không muốn tuân thủ UNCLOS ở Biển Đông thì đừng ký"

TQ không muốn đàm phán, dùng vũ lực chứng minh chủ quyền Biển Đông

TQ không muốn đàm phán, dùng vũ lực chứng minh "chủ quyền" Biển Đông

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình hôm 8/6, Tổng thống Mỹ Obama đã thúc giục Bắc Kinh giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Tokyo ở Biển Hoa Đông một cách hòa bình thông qua đối thoại.
Hoa Kỳ nói rằng hiệp ước an ninh với Nhật Bản có bao gồm các khu vực xung quanh nhóm đảo Senkaku. Thông tin trên được Tom Donilon, Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ nói với các phóng viên báo chí, những nội dung về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ có được đưa ra bàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung hay không, không có thông báo chính thức. Tuy nhiên theo tường thuật của Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc có mặt trong buổi làm việc giữa 2 nguyên thủ Mỹ - Trung, Tập Cận Bình đã lập tức trả lời Obama rằng Trung Quốc sẽ "kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của mình." Động thái này cho thấy Trung Quốc sẽ không có dấu hiệu dừng lại những hoạt động leo thang nguy hiểm trên các vùng biển tranh chấp ở Hoa Đông và Biển Đông - PV. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, Trung Quốc đã có một loạt động thái quân sự leo thang gây căng thẳng tại Biển Đông - Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc, Đài Loan tuyên bố "chủ quyền" với gần như trọn vẹn Biển Đông) cũng như tại Biển Hoa Đông.

Hồng Thủy (Nguồn: Kyodo, NHK)