Trung Quốc tàu sân bay Liêu Ninh ra biển tập trận lần đầu tiên

11/06/2013 16:43
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tàu sân bay của Trung Quốc được cải tiến từ tàu "Varyag" của Liên Xô chưa hoàn thành.


Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc "Liêu Ninh" lần đầu tiên rời cảng Thanh Đảo (Sơn Đông) "để tập trận và thực hiện các thí nghiệm khoa học".

Hôm thứ ba các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin như vậy, trích dẫn tuyên bố của hải quân Trung Quốc.

Cuối tháng hai, tàu "Liêu Ninh" lần đầu tiên neo đậu tại cảng quân sự gần thành phố Thanh Đảo. Kể từ đó, phi hành đoàn đã tiến hành một loạt các kế hoạch đào tạo.

Tàu sân bay của Trung Quốc được cải tiến từ tàu "Varyag" của Liên Xô chưa hoàn thành. Khi xây dựng đã thông báo rằng con tàu sẽ được sử dụng như một "tàu thử nghiệm và đào tạo." Tàu "Liêu Ninh" có thể chứa đến 30 máy bay.
Theo Tiếng nói nước Nga