Video: 20 máy bay Nga tham gia lệnh báo động khẩn cấp

13/06/2013 15:59
Quân Cơ
(GDVN) - Ngày 11/6, 20 máy bay chiến đấu của Không quân Nga thuộc biên chế của Quân Khu Phía Tây đã được lệnh báo động khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện hoàn cảnh.
Các máy bay tham gia diễn tập đã thực hiện kịch bản di tản khỏi các căn cứ không quân lớn trong tình huống khẩn cấp để phân tán lực lượng. Trong số các căn cứ không quân thực hiện nhiệm vụ tập trận tình huống di tản và sẵn sàng chiến đấu gồm có Karelia, Leningrad, Murmansk, Monchegorsk. Tại căn cứ không quân Monchegorsk các máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga đã được lệnh di tản máy bay và các phi công đến một địa điểm cách căn cứ chính 700 km. Theo chiến thuật của Nga, các máy bay chiến đấu ném bom Su-24 thường được điều động khi xảy ra tình huống chiến tranh với kẻ địch thông thường với sự yểm hộ của các tiêm kích Su-27. Su-24 vừa có khả năng oanh tạc mục tiêu bằng bom và tên lửa không đối đất.
Quân Cơ