“Mưu sinh” bên cạnh nhà vệ sinh công cộng ở hồ Gươm

17/06/2013 10:07
Hương Đoàn
(GDVN) - Nhà vệ sinh quanh khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xây dựng để phục vụ nhu cầu của người dân, và khách du lịch, thế nhưng đã bị một số người dân chiếm dụng để kinh doanh bán nước giải khát và những mặt hàng khác.
3 nhà vệ sinh được xây dựng quanh khu vực hồ Gươm để phục vụ nhu cầu người dân sở tại và khách du lịch. Thế nhưng, các nhà vệ sinh này đã bị một số người dân chiếm dụng, căng ô, bày la liệt bàn ghế… để bán nước giải khát. 

Việc bán nước ở đây không chỉ gây ảnh hưởng đến “nhu cầu” của người dân, mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Nhà vệ sinh công cộng ở hồ Gươm (chỗ đoạn đường Đinh Tiên Hoàng) biến thành nơi bán nước giải khát.
Nhà vệ sinh công cộng ở hồ Gươm (chỗ đoạn đường Đinh Tiên Hoàng) biến thành nơi bán nước giải khát. 
Thậm chí bán cả đồ lưu niệm cho du khách nước ngoài.
Thậm chí bán cả đồ lưu niệm cho du khách nước ngoài.
Căng ô, bày bàn ghế... để bán trầ đá trước cửa nhà vệ sinh công cộng gây mất vệ sinh.
Căng ô, bày bàn ghế... để bán trầ đá trước cửa nhà vệ sinh công cộng gây mất vệ sinh.
Nhà vệ sinh công cộng ở hồ Gươm chỗ đoạn đường Lý Thái Tổ cũng được trưng dụng làm nơi bán nước giải khát.
Nhà vệ sinh công cộng ở hồ Gươm chỗ đoạn đường Lý Thái Tổ cũng được trưng dụng làm nơi bán nước giải khát.

Hương Đoàn