Bảo Trọng hát nhạc Trịnh chín chắn và tình cảm tại Giọng hát Việt nhí

16/06/2013 07:45
T.L
(GDVN) - Đoàn Nguyễn Bảo Trọng đã có phần thi khá thành công nhờ giọng hát thu hút.
Lựa chọn ca khúc 'Mưa hồng' khá khó của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cậu bé 15 tuổi đã hát vô cùng da diết bằng giọng hát cao, trầm buồn. Điều này, đã thuyết phục 2 HLV Thanh Bùi và Hiền Thục.
HLV Hiền Thục tâm sự: "Ngay từ 2 câu đầu chị đã thấy đây là cái mà chị đang tìm kiếm. Em hát vô cùng chín chắn, tìm cảm".  Còn HLV Thanh Bùi chân thành chia sẻ: "Nói về nhạc Trịnh Công Sơn anh không thể đấu lại chị Hiền Thục, nhưng anh đang cần một người như em: đẹp trai, cao ráo, giọng hát truyền cảm". Cuối cùng, Bảo Trọng đã lựa chọn HLV Hiền Thục.
T.L