Phiên bản nhí hát 'vĩ đại' ca khúc đã tạo nên tuổi của Hương Tràm

16/06/2013 07:20
T.L
(GDVN) - Cô bé đến từ xứ Nghệ đã thể hiện quá xuất sắc ca khúc từng làm nên tên tuổi của Hương Tràm.
Với chất giọng đẹp và sáng, cô bé 11 tuổi Võ Thị Thu Hà đã khiến khán giả phát 'sốt' khi thể hiện thành công ca khúc 'I Will Always Love You'. Và không có gì bất ngờ khi cô bé chinh phục hoàn toàn 4 vị HLV. Cùng với việc có quê quán ở Nghệ An và lại chọn đúng ca khúc Hương Tràm hát ở Vòng Giấu Mặt - The Voice 2012, nhiều khán giả 'gọi' Thu Hà như là một "phiên bản nhí" của quán quân The Voice. 
HLV Hiền Thục có gắng 'giành' Thu Hà: "Cái lợi thế nếu con về đội cô Hiền Thục, con có bạn mà chơi, con cô Hiền Thục 11 tuổi". Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không tiếc lời khen: "Với giọng hát của cháu, tất cả những người ở đây đều muốn sở hữu cháu". Và HLV Thanh Bùi cũng không phải ngoại lệ khi cho rằng "tiếng hát con vĩ đại lắm". Cuối cùng, Thu Hà chọn về với đội của HLV 'đồng hương' Hồ Hoài Anh.
T.L