Cơn bão số 2: Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Gia Lai

22/06/2013 11:26
PV (Theo TTDBKTTV TƯ)
(GDVN) - Do ảnh hưởng tác động của bão số 2 và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ chiều tối nay (22/06), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đợt mưa này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.
Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ đêm nay (22/6), trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở mức BĐ1 và trên BĐ1. 

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum. 

Tin bão gần bờ (Cơn bão số 2).
Tin bão gần bờ (Cơn bão số 2).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Đến 13 giờ ngày 23/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 13 giờ ngày 22/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 440 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Chùn ảnh đường đi và vị trí cơn bão.
Chùn ảnh đường đi và vị trí cơn bão.
Ảnh mây vệ tinh.
Ảnh mây vệ tinh.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 23/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.


PV (Theo TTDBKTTV TƯ)