Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản công du Philippines

27/06/2013 07:06
Hồng Thủy (Nguồn: ABS CBN)
(GDVN) - Nhật Bản đã và đang hỗ trợ Philippines trong lĩnh vực an ninh hàng hải vì cả 2 đều phải đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã đến Manila hôm qua 26/6 trong chuyến công du 2 ngày nhằm tăng cường quan hệ an ninh Tokyo - Manila. Ông Onodera đã đến thăm căn cứ hải quân Mỹ ở khu vực Freeport vịnh Subic thuộc tỉnh Zambales phía Bắc Manila. Hôm nay 27/6 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Voltaire Gazmin. Trong cuộc họp báo thứ Sáu tuần trước tại Tokyo, Onodera cho biết chuyến công du lần này của ông nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa Nhật Bản với các nước. "Điều quan trọng là Bộ Quốc phòng Nhật Bản nỗ lực củng cố mối quan hệ với các nước Đông Nam Á và Mỹ", ông Onodera tuyên bố. Nhật Bản đã và đang hỗ trợ Philippines trong lĩnh vực an ninh hàng hải vì cả 2 đều phải đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hồng Thủy (Nguồn: ABS CBN)