Thượng viện Nhật Bản phê bình Thủ tướng Shinzo Abe

27/06/2013 08:36
Theo NHK
Thượng viện của Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua kiến nghị bất tín nhiệm với Thủ tướng Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thượng viện của Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua kiến nghị bất tín nhiệm với Thủ tướng Shinzo Abe. Các đảng đối lập nhỏ, gồm đảng Vì đời sống nhân dân trước tiên, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Gió Xanh trình kiến nghị này hôm qua 25/6. Kiến nghị tuyên bố ông Abe và Nội các của ông vi phạm Hiến pháp vì không dự cuộc họp của Ủy ban ngân sách thuộc Thượng viện. Thượng viện đã thảo luận kiến nghị này và thông qua vào hôm nay 26/6 - ngày cuối cùng diễn ra cuộc họp Quốc hội. Bốn đảng đối lập khác ủng hộ kiến nghị, đó là đảng Dân chủ (đảng đối lập chính), đảng Của mọi người, đảng Cộng sản Nhật Bản và đảng Duy tân Nhật Bản. Trước cuộc biểu quyết, các quan chức đảng Dân chủ Tự do cầm quyền khẳng định, kiến nghị trên chỉ được một số đảng đối lập, chứ không phải người dân Nhật Bản, ủng hộ. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đối lập chính cũng tán thành kiến nghị này. Các thành viên đảng Dân chủ chỉ trích ông Abe phớt lờ Thượng viện và cho hành động của ông là ngạo mạn. Ông Abe là Thủ tướng thứ tư của Nhật Bản bị khiển trách tại Quốc hội.

Theo NHK