Israel nhận máy bay vận tải C-130J Super Hercules đầu tiên từ Mỹ

27/06/2013 10:00
Bình Nguyên
(GDVN) - Tập đoàn công nghệ quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ đã bàn giao chiếc máy bay vận tải C-130J Super Hercules đầu tiên cho đối tác Israel tại nhà máy của hãng ở Marietta, hạt Cob, bang Georgia, Hoa Kỳ.
C-130J Super Hercules
C-130J Super Hercules

Đây là chiếc C-130J Super Hercules đầu tiên trong gói hợp đồng cung cấp 3 chiếc C-130J Super Hercules mà Lockheed Martin đã ký kết với Không quân Israel.

Không quân Israel trước đó cũng đã có truyền thống và kinh nghiệm vận hành máy bay vận tải C-130 từ năm 1971.

Hiện máy bay Mỹ bàn giao cho Israel sẽ vẫn được lưu ở Mỹ để chờ lắp đặt các thiết bị đặc biệt do Hoa Kỳ và Israel chế tạo để hoàn thành cấu hình theo yêu cầu của Không quân Israel.

Theo Tư lệnh Hội đồng tham mưu Không quân Israel, tướng Hagai Topolanski, C-130J Super Hercules mới sẽ cải thiện được khoảng 30% năng lực các phi đội C-130 cũ mà nước này vẫn đang biên chế.

Dự kiến Israel sẽ thay thế tất cả các phiên bản C-130 dòng H trong biên chế bằng phiên bản C-130J Super Hercules mới.

Phương án của Không quân Israel đặt là tiến hành nâng cấp các máy bay C-130H và duy trì hoạt động của chúng như những máy bay mới chế tạo.



Bình Nguyên