Đại tướng Thanh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

28/08/2011 17:13
Theo Trần Hoài/báo Quân Đội Nhân Dân
(GDVN) - Đại tướng Phùng Quang Thanh nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ giữ vững đoàn kết, kỷ luật, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Ngày 27-8, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác SSCĐ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chào cột mốc 467 trên tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chào cột mốc 467 trên tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo quản lý dài 41km, có 16 cột mốc, trong thời gian qua có nhiều diễn biến mới về tình hình trật tự, an toàn biên giới và hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Đồn thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ thường trực SSCĐ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề đối ngoại có hiệu quả.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, Đồn đã phối hợp và chủ trì đấu tranh thắng lợi 19 chuyên án, vụ án với 28 đối tượng, thu 5,9kg methamphetamine (chất ma túy tổng hợp dạng đá), 23 bánh và 3,38g, 16 tép hê-rô-in, 64 bánh cần sa, 30.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59, 500 kíp nổ và nhiều vật chất, phương tiện của bọn tội phạm.

Đồn đã cử cán bộ "cắm bản", xây dựng 18 mô hình kinh tế hộ gia đình, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; vận động các doanh nghiệp và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xây dựng 24 nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 700 triệu đồng.

Quân y đơn vị đã tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân các bản đối diện của bạn Lào gần 2000 lượt người; trích quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị ủng hộ nhân dân các bản Lào gạo, muối, thực phẩm, phương tiện trị giá hàng trăm triệu đồng…

Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương kết quả trên các mặt công tác đơn vị mà đã đạt được. Đồng chí nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ giữ vững đoàn kết, kỷ luật, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ với bạn Lào bảo đảm an ninh biên giới;

tạo điều kiện thuận lợi đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu. Đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ để phục vụ tốt cho công tác.

Đại tướng Phùng Quang Thanh viếng mộ mười nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh viếng mộ mười nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến thắp hương, dâng hoa và viếng mộ mười nữ liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Trần Hoài/báo Quân Đội Nhân Dân