TQ biên chế 2 tàu hộ vệ mới cho Lực lượng đóng tại Hồng Kông

02/07/2013 10:33
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là hai tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ lần lượt mang tên Huệ Châu, Khâm Châu, đóng vai trò phòng thủ trên biển liên quan đến Hồng Kông.
Tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Huệ Châu, Lực lượng đóng tại Hồng Kông.
Tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Huệ Châu, Lực lượng đóng tại Hồng Kông.

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 1 tháng 7 cho biết, 10 giờ sáng ngày 1 tháng 7, Lực lượng đóng tại Hồng Kông, Quân đội Trung Quốc đã tổ chức lễ biên chế, đặt tên, trao cờ tàu hộ vệ Huệ Châu và tàu hộ vệ Khâm Châu, đánh dấu hai tàu hộ vệ kiểu mới này chính thức gia nhập đội ngũ chiến đấu, trở thành trang bị chiến đấu của lực lượng đóng ở Hồng Kông.

Theo bài báo, đây là hai tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, có số hiệu lần lượt là 596 và 597, đã được trang bị nhiều vũ khí trang bị, có tính năng tàng hình tốt, khả năng tương thích điện từ mạnh, ứng dụng công nghệ tiên tiến rộng rãi.

Tàu này chủ yếu phụ trách các nhiệm vụ như phòng thủ duyên hải và căn cứ, tuần tra, cảnh giới, hộ tống, độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác tiến hành săn ngầm, tác chiến đối hải.

Tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ thế hệ mới sẽ từng bước thay thế cho tàu hộ vệ tên lửa đang có trong biên chế hiện nay, trở thành trang bị chiến đấu chủ lực của lực lượng phòng thủ trên biển của Lực lượng đóng tại Hồng Kông.

Trong lễ biên chế, có sự tham gia của Phó chính ủy Quân uy Quảng Châu Dương Ngọc Văn, Tư lệnh Lực lượng đóng tại Hồng Kông Vương Hiểu Quân, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh, chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông Trương Hiểu Minh, đặc phái viên Văn phòng đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông Tống Triết, lãnh đạo các cơ quan Trung Quốc tại Hồng Kông, lãnh đạo thành phố Huệ Châu, Khâm Châu và nhân sĩ các giới Hồng Kông.

Theo các binh sĩ tàu Huệ Châu, tàu Khâm Châu, họ sẽ kiên định quán triệt mục tiêu, yêu cầu xây dựng quân đội mạnh do ông Tập Cận Bình chủ trương, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ trên biển, tăng cường huấn luyện phương pháp, chiến thuật, nắm chắc kỹ năng quân sự, luyện khả năng chiến đấu, xây dựng "lá chắn trên biển", bảo vệ sự thịnh vượng, ổn định lâu dài của Hồng Kông.

Sau khi kết thúc buổi lễ, hai tàu này đã mở cửa cho người dân Hồng Kông đến thăm quan.

Tàu hộ vệ Huệ Châu mở cửa cho người dân Hồng Kông tham quan
Tàu hộ vệ Huệ Châu mở cửa cho người dân Hồng Kông tham quan
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Huệ Châu trong lễ biên chế
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Huệ Châu trong lễ biên chế

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

CÁC TIN BÀI ĐƯỢC BẠN ĐỌC QUAN TÂM

>> Hình ảnh mới nhất về siêu hạm USS Independence có thể có mặt ở Biển Đông

>> Thời báo Hoàn Cầu:Không tin Việt Nam có thể nâng cấp được xe tăng T-55

>> Sức mạnh siêu hạm đổ bộ Zurb của Hải quân Nga

>> Su-30MK2 của Việt Nam lại xuất hiện trên báo Trung Quốc

>> Siêu hạm tuần duyên, bảo vệ chủ quyền USS Freedom của Hải quân Mỹ

>> Báo Trung Quốc đăng ảnh phi đội trực thăng EC-225 mới của Việt Nam

>> Cận cảnh trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ

>> Báo Trung Quốc: Việt Nam có khả năng công, thủ mạnh nhất ĐNA

>> Mãn nhãn với những hình ảnh siêu nét chụp tiêm kích F-35 của Mỹ

>> Xem các tàu ngầm tương lai của Hải quân Việt Nam

>> Thời báo Hoàn Cầu: Việt Nam đang đẩy nhanh xây dựng lực lượng hải quân

>> Các tuần tra hạm của Hải quân nhân dân Việt Nam

 >> Sức mạnh chiến hạm tên lửa Molnya của Hải quân Việt Nam  >> Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận máy bay tuần tra biển CASA-212-400
 >> Báo Trung Quốc đăng ảnh các học viên tàu ngầm Việt Nam tại Nga  >> Thăm “vua” Đinh Tiên Hoàng tại quân cảng Cam Ranh
Việt Dũng