Hải quân TQ đang tập trung triển khai tàu chiến mới ở Biển Đông

03/07/2013 06:12
Việt Dũng
(GDVN) - Từ đầu năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã biên chế 8 tàu chiến mới, nhưng chủ yếu là trang bị cho Hạm đội Nam Hải.
Tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương Type 054A của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, biên chế ngày 3 tháng 5 năm 2013.
Tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương Type 054A của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, biên chế ngày 3 tháng 5 năm 2013.

Tân Hoa xã ngày 2 tháng 7 có bài viết cho rằng, việc tiến hành thông kê số lượng tàu chiến chủ lực nghỉ hưu và biên chế của Hải quân Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2013 sẽ không khó phát hiện được, việc đổi mới tàu chiến của hải quân nước này có xu thế tăng cao, ngoài ra, việc triển khai chiến lược của Hải quân Trung Quốc chú trọng hơn cho Hạm đội Nam Hải, lực lượng phụ trách tác chiến ở Biển Đông, nơi chủ quyền biển đảo chính đáng của một số quốc gia đang bị thách thức lớn.

Giải mật 19 tàu chiến chủ lực được biên chế những năm gần đây

Nguyên Bộ trưởng Bộ tác chiến Hải quân Trung Quốc, ông Trịnh Minh cho biết, tàu Huệ Châu và tàu Khâm Châu đều là tàu hộ vệ tên lửa Type 056, thích hợp cho "phòng thủ biển gần", mục đích chủ yếu là "phòng thủ", tăng cường binh lực cho các căn cứ ven bờ duyên hải.

Theo các thông tin công khai, trong thời gian từ năm 2010 đến 2013, ngoài tàu sân bay Liêu Ninh trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, tổng cộng có 19 tàu chiến chủ lực triển khai ở ba hạm đội lớn.

Đối với việc biên chế tập trung này, Trịnh Minh và chuyên gia quân sự Lý Kiệt đều đề cập đến 2 nhân tố: Một là những năm gần đây, tình hình biển Hoa Đông, Biển Đông, thậm chí biển Hoàng Hải trở nên căng thẳng, an ninh đã "bị đe dọa".

Hai là Trung Quốc đã tăng cường mức quan tâm tới an ninh trên biển. "Tư tưởng xây dựng cường quốc biển đã được viết trong báo cáo của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc" - Lý Kiệt nói.

Tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Huệ Châu, Lực lượng đóng tại Hồng Kông - Hạm đội Nam Hải.
Tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Huệ Châu, Lực lượng đóng tại Hồng Kông - Hạm đội Nam Hải.

Tàu chiến mới tập trung biên chế cho Hạm đội Nam Hải

Trong số 19 tàu chiến chủ lực tăng mới của 3 hạm đội lớn trong những năm gần đây, có 9 chiếc được biên chế cho Hạm đội Nam Hải, còn Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Bắc Hải đều biên chế 5 chiếc.

Đồng thời, nhìn vào tính năng tàu chiến, hiện nay nhìn vào phân phối tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Khải II - tàu chiến chủ lực của Trung Quốc, thì Hạm đội Nam Hải có 7 chiếc, còn Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Bắc Hải đều chỉ có 4 chiếc.

Hạm đội Nam Hải cũng là hạm đội duy nhất trang bị tàu đổ bộ cỡ lớn, tổng cộng có 3 chiếc (cả ba tàu vận tải đổ bộ Type 071 hiện có của Hải quân Trung Quốc đều trang bị cho Hạm đội Nam Hải). Có tin cho biết, tàu khu trục tên lửa Type 052D đi vào hoạt động năm 2014 cũng sẽ trang bị cho Hạm đội Nam Hải.

Như vậy, phân tích về mặt vũ khí trang bị có thể đưa ra kết luận, đối với Trung Quốc, vị trí chiến lược của biển Đông là quan trọng nhất.

Trong bối cảnh hiện nay, nhìn vào cán cân sức mạnh quân sự trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng thì hướng Biển Đông là có lợi nhất cho Trung Quốc – thực lực của các nước ven biển Đông yếu hơn Trung Quốc. Do đó, xung đột, chiến tranh có xảy ra trên Biển Đông hay không là một câu hỏi lớn cho an ninh khu vực hiện nay, cần hết sức cảnh giác.

Cả ba tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn hiện có của Hải quân Trung Quốc đều trang bị cho Hạm đội Nam Hải. Trong hình là tàu vận tải đổ bộ Tỉnh Cương Sơn Type 071 của Hạm đội Nam Hải.
Cả ba tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn hiện có của Hải quân Trung Quốc đều trang bị cho Hạm đội Nam Hải. Trong hình là tàu vận tải đổ bộ Tỉnh Cương Sơn Type 071 của Hạm đội Nam Hải.

Sau đây là thống kê loại tàu chiến và ngày tháng biên chế của 3 hạm đội lớn, Hải quân Trung Quốc thời gian gần đây:

Hạm đội Nam Hải

- Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A:

+ Tàu Vận Thành, số hiệu 571, biên chế ngày 27 tháng 1 năm 2010.

+ Tàu Ngọc Lâm, số hiệu 569, biên chế ngày 1 tháng 2 năm 2010.

+ Tàu Hoành Thủy, số hiệu 571, biên chế ngày 9 tháng 7 năm 2012.

+ Tàu Liễu Châu, số hiệu 573, biên chế ngày 26 tháng 12 năm 2012.

+ Tàu Nhạc Dương, số hiệu 575, biên chế ngày 3 tháng 5 năm 2013.

- Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056:

+ Tàu Huệ Châu, số hiệu 596, biên chế ngày 1 tháng 7 năm 2013.

+ Tàu Khâm Châu, số hiệu 597, biên chế ngày 1 tháng 7 năm 2013.

- Tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn Type 071:

+ Tàu Tỉnh Cương Sơn, số hiệu 999, biên chế tháng 10 năm 2011.

+ Tàu Trường Bạch Sơn, số hiệu 989, biên chế tháng 9 năm 2012.

Biên đội tàu chiến của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Biên đội tàu chiến của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Hạm đội Đông Hải

- Tàu khu trục tên lửa phòng không Type 052C:

Tàu Trường Xuân, số hiệu 150, biên chế tháng 2 năm 2013.

- Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A:

+ Tàu Ích Dương, số hiệu 548, biên chế ngày 26 tháng 10 năm 2010.

+ Tàu Thường Châu, số hiệu 549, biên chế ngày 30 tháng 5 năm 2011.

- Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056.

+ Tàu Bạng Phụ, số hiệu 582, biên chế ngày 25 tháng 2 năm 2013.

+ Tàu Thượng Nhiêu, số hiệu 583, biên chế ngày 10 tháng 6 năm 2013.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bạng Phụ, số hiệu 582, Type 056 của Hạm đội Đông Hải, biên chế ngày 25 tháng 2 năm 2013
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Bạng Phụ, số hiệu 582, Type 056 của Hạm đội Đông Hải, biên chế ngày 25 tháng 2 năm 2013

Hạm đội Bắc Hải

- Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A:

+ Tàu Yên Đài, số hiệu 538, biên chế ngày 30 tháng 7 năm 2011.

+ Tàu Diêm Thành, số hiệu 546, biên chế ngày 5 tháng 6 năm 2012.

+ Tàu Lâm Nghi, số hiệu 547, biên chế ngày 22 tháng 11 năm 2012.

+ Tàu Duy Phương, số hiệu 550, biên chế ngày 22 tháng 6 năm 2013.

- Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056:

Tàu Đại Đồng, số hiệu 580, biên chế ngày 18 tháng 5 năm 2013.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Đại Đồng Type 056 của Hạm đội Bắc Hải, biên chế ngày 18 tháng 5 năm 2013.
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Đại Đồng Type 056 của Hạm đội Bắc Hải, biên chế ngày 18 tháng 5 năm 2013.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Việt Dũng